25/04/2024 lúc 03:50 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Phục hồi du lịch đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch

Để tái khởi động các hoạt động du lịch trong tình hình mới, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch phục hồi du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Để tái khởi động các hoạt động du lịch trong tình hình mới, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch phục hồi du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, thời gian tới tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra một loạt các hoạt động, sự kiện nhằm phục hồi du lịch trong quý IV năm 2021, cụ thể:

Trong tháng 10/2021, UBND thị xã Sa Pa sẽ Công bố và đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Nghề vẽ tranh thờ của người Dao - Sa Pa.

Nghề vẽ tranh thờ của người Dao - Sa Pa. Ảnh: Sưu tầm

Từ ngày 05 - 07/11/2021, tổ chức Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai”. Các hoạt động chính của Festival được tổ chức tại trung tâm thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với Lễ hội Thổ cẩm Tây Bắc – “Câu chuyện tình yêu”; Chương trình roadshow thổ cẩm trên phố; Chương trình thời trang nghệ thuật “Thổ cẩm Tây Bắc – Câu chuyện tình yêu”.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 05 - 07/11/2021, diễn ra sự kiện “Tái hiện Chợ tình Sa Pa” năm 2021 tại Khuôn viên Nhà du lịch Sa Pa, số 02 đường Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Các hoạt động chính trong chương trình bao gồm: Chợ tình Sa Pa được tái hiện theo 8 đại cảnh chính trong không gian khuôn viên để du khách trải nghiệm bao gồm: đi chợ phiên Sa Pa, nơi tình yêu bắt đầu, hò hẹn, kéo vợ,... ; các hoạt động giao lưu múa sạp và đốt lửa trại đại chúng,...

Chợ tình Sa Pa. Ảnh: Sưu tầm

Từ ngày 12 - 14/11/2021, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà sẽ diễn ra tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà với các hoạt động như: Triển lãm tranh “Hương sắc mùa thu”, trình diễn và giới thiệu nông sản của Bắc Hà, hoạt động văn hóa – văn nghệ,… Lễ hội ẩm thực gắn với trình diễn nghề thủ công truyền thống (Nấu rượu, thêu trang phục truyền thống người Mông Hoa) và công bố di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật trang trí trên trang phục người Mông Hoa huyện Bắc Hà; Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng lần thứ 15 năm 2021 gắn với công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà.

Từ ngày 13/11/2021 - 14/11/2021, diễn ra Lễ hội hoa hồng và rượu vang năm 2021 tại Dinh Hoàng A Tưởng - Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà. Các hoạt động trong chương trình gồm: Hoạt động trưng bày hoa hồng theo chủ đề (cổng chào “Giấc mơ hoa hồng”, không gian vườn hồng nhiệt đới, chợ hoa,…); không gian trưng bày và thưởng thức rượu vang cùng các loại rượu đặc sản Bắc Hà; không gian thổ cẩm và quà tặng; chương trình văn nghệ “Khúc tự tình người vùng cao” theo các khung giờ;…

Lễ hội hoa hồng và rượu vang năm 2020. Ảnh: Sưu tầm

Tháng 11/2021, Lễ hội Hoa Anh Đào sẽ được tổ chức tại Đồi chè Ô Long - Ô Quý Hồ - Thị xã Sa Pa với một số nội dung chính gồm: Khai trương điểm tham quan Đồi chè Ô Long; tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong không gian đồi chè theo hướng du lịch xanh, sạch, đẹp và văn minh. Ngoài ra, UBND thị xã Sa Pa cũng sẽ tổ chức các đoàn Famtrip (Các đơn vị lữ hành, báo chí,…) đến tham quan trải nghiệm một cơ sở kinh doanh du lịch và điểm tham quan du lịch theo Bản đồ an toàn được công bố trên địa bàn thị xã; thực hiện xây dựng sản phẩm thử nghiệm chương trình leo núi chinh phục Núi Ngũ Chỉ Sơn Xã Ngũ Chỉ Sơn và khám phá văn hóa dân tộc Mông và Dao trên địa bàn xã.

Hoa Anh Đào tại Đồi chè Ô Long - Ô Quý Hồ - Thị xã Sa Pa. Ảnh: Sưu tầm

Dự kiến từ ngày 25/11/2021 - 30/11/2021, tại xã Y Tý (Bát Xát) sẽ diễn ra Tuần văn hóa thể thao dân tộc huyện Bát Xát với nội dung: Công diễn các tiết mục văn nghệ dàn dựng từ các tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Bát Xát năm 2021; Công bố Quyết định công nhận điểm Du lịch cộng đồng thôn Choản Thèn; Công bố, trao giải các tác phẩm ca khúc đạt giải trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Bát Xát năm 2021;  Trưng bày, triển lãm, công bố và trao giải các tác phẩm ảnh đoạt giải Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Bát Xát năm 2021; Ngày hội “Bánh dân gian” các dân tộc huyện Bát Xát; Tổ chức các trò chơi dân gian cho du khách và thi các môn thể thao dân tộc.

Cuối tháng 11/2021, UBND huyện Bát Xát tổ chức khai mạc giải leo núi, chinh phục đỉnh Lảo Thẩn lần thứ V, năm 2021 tại khu vực công ty Hoa Lợi, thôn Phìn Hồ, xã Y Tý với chủ đề “Chinh phục Nóc nhà Y Tý”. Các vận động viên đủ điều kiện, đảm bảo các quy định về phòng chống Covid-19 sẽ thi leo núi  khoảng 9km, từ khu vực Hoa Lợi lên đỉnh Lảo Thẩn 2.860m.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 04/12/2021 – 07/12/2021 (tức ngày 01/11/2021 – 04/11/2021 lịch âm, Tết của người Mông), UBND huyện Bắc Hà tổ chức Tết người Mông  “Đón chào năm mới 2022 với Hội thi khèn Mông huyện Bắc Hà lần thứ 2 và giao lưu văn nghệ”.

Hội thi khèn Mông tại huyện Bắc Hà.

Tháng 12/2021, UBND thị xã Sa Pa tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình “HTX Du lịch cộng đồng Tả Phìn” đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình và khả năng nhân rộng tại các địa phương khác trong thị xã và trong tỉnh.

Từ 15/11/2021 - 31/12/202, Sa Pa tổ chức Lễ hội mùa đông với chủ đề: "Sa Pa - Thiên đường Tuyết rơi" (dự kiến khai mạc vào lúc 9h00’ ngày 15/11/2021) tại Ga đi khu vực Cáp treo Fansipan. Lễ hội mùa đông được trang trí theo phong cách Châu Âu với Chương trình khám phá trải nghiệm tuyết Sa Pa. Chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễn ra tất cả ngày trong tuần.

Sa Pa - Thiên đường Tuyết rơi. Ảnh: Sưu tầm

Dự kiến 24/12/2021 - 27/12/2021. Lễ hội Tuyết Sa Pa năm 2021 sẽ được tổ chức tại khuôn viên Nhà du lịch Sa Pa, số 02, đường Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với không gian, tiểu cảnh tuyết gắn với đặc trưng văn hóa bản địa để du khách trải nghiệm; tổ chức biểu diễn các tiết mục văn nghệ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; trưng bày và giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm, trang phục dân tộc truyền thống, nông sản địa phương và các món ăn ẩm thực Tây Bắc đặc trưng; tổ chức trải nghiệm trò chơi các dân tộc ở Sa Pa kết hợp với một số mini game, đêm nhạc hiện đại đón năm mới.

Lễ hội Tuyết Sa Pa năm 2020. Ảnh: Sưu tầm

Dự kiến trong tháng 12/2021, Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) tổ chức giải Marathon vượt núi quốc tế Việt Nam tại thị xã Sa Pa.

Vào lúc 20h30’ ngày 31/12/2021 - 03/01/2022, Chương trình văn nghệ “Chào mừng năm mới 2022” gắn với lễ hội tuyết Sa Pa sẽ được tổ chức tại Sân Quần trung tâm thị xã Sa Pa và Trung tâm Thông tin và Xúc tiến  du lịch tỉnh với nội dung chính là Biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân 2022.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các hoạt động, sự kiện trên phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành; chủ động, sẵn sàng linh hoạt và có các phương án xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón khách./.