28/03/2024 lúc 15:48 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Khen thưởng lực lượng tham gia chuyên án A721

Chiều ngày 30/11/2021, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức tặng thưởng các cán bộ, chiễn sĩ tham gia Chuyên án A721 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) triệt phá, bắt 4 đối tượng và thu giữ 100 bánh heroin trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. 

Chiều ngày 30/11/2021, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao thưởng cho các cán bộ, chiễn sĩ tham gia Chuyên án A721 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) triệt phá, bắt 4 đối tượng và thu giữ 100 bánh heroin trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. 

Tham dự buổi trao thưởng có các đồng chí: Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các cán bộ, chiến sĩ tham gia Chuyên án A721.

Quang cảnh buổi trao thưởng.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Thái - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về quá trình trinh sát, thiết lập chuyên án và đấu tranh bắt giữ nhóm tội phạm. Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã lập chuyên án A721. Sau một thời gian trinh sát, nắm bắt tình hình, rạng sáng ngày 29/11, tại địa phận thôn Nậm Củm, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, các cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án A721 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức mai phục bắt giữ thành công 4 đối tượng đang tham gia vận chuyển trái phép 100 bánh heroin, thu giữ 4 xe máy và nhiều tang vật khác. 

Đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ tham gia triệt phá thành công Chuyên án A721. Đây là một trong những chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng Biên phòng Lào Cai bắt giữ được, qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép ma túy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quyết tâm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan để hoàn thành tốt công cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho toàn thể nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao trặng 100 triệu đồng cho lực lượng tham gia Chuyên án A721.

Trong dịp này, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lào Cai đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 100 triệu đồng cho lực lượng tham gia Chuyên án A721 nhằm kịp thời động viên, biểu dương tinh thần các cán bộ, chiến sĩ trong công cuộc đấu tranh chống tội phạm./.