18/04/2024 lúc 23:49 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh thăm và tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ tại huyện Văn Bàn

Ngày 22/7, Đoàn công tác do đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Văn Bàn.

Nhằm thể thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người có công trong cuộc chiến giành độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/71947-27/7/2021), ngày 22/7 Đoàn công tác do đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Văn Bàn.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình: cụ Lự Thị Phang, sinh năm 1934, cư trú tại thôn 1 Minh Hạ, xã Minh Lương, là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của liệt sỹ Hoàng Xuân Bình sinh năm 1956, nhập ngũ tháng 06/1974, hy sinh ngày 08/8/1978 tại Tân Biên, Tây Ninh, liệt sỹ Hoàng Đức Minh, sinh năm 1962, nhập ngũ tháng 7/1979, hy sinh ngày 13/8/1983 tại Pha Long, Mường Khương. Hiện nay, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang đang ở cùng với gia đình con trai.

Tiếp đó, đoàn đã thới thăm, tặng quà gia đình ông La Đức Thiện, sinh năm 1945, cư trú tại thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương, là Thương binh tỷ lệ thương tật 61%, đồng thời là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ thương tật 41-60%, bị thương trong lúc chiến đấu tại Thừa Thiên Huế; gia đình ông Sầm Văn Cương, sinh năm 1942, Thương binh tỷ lệ thương tật 69%, cư trú tại thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương. Ông bị thương ngày 04/01/1968 lúc đang chiến đấu tại mặt trận phía Nam; gia đình ông Hoàng Văn Hồ, sinh năm 1951, Bệnh binh tỷ lệ thương tật 61%, bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41-60%, cư trú tại thôn Khuân Đo, xã Dương Quỳ; gia đình ông Vương Văn Tám, sinh năm 1990, Thương binh tỷ lệ thương tật 72%, cư trú tại thôn Tông Pháy, xã Dương Quỳ. Ông bị thương ngày 04/7/2011 trong khi thực hiện hiệm vụ rà phá bom mìn tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và Thương binh La Văn An, sinh năm 1950, tỷ lệ mất sức lao động 25%, đồng thời là người hoạt động kháng chiế bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41-60%, cư trú tại thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ, bị thương ngày 05/12/1972 tại Mặt trận phía Tây.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh La Đức Thiện.

Tại những gia đình đến thăm, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi bày tỏ tình cảm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công đã cống hiến một phần máu xương cho độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương, chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và quy định của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đại diện thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công cũng đã bảy tỏ xúc động trước sự quan tâm chu đáo của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã động viên thăm hỏi, tặng quà vào mỗi dịp lễ, tết. Điều đó đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với đất nước./.