28/03/2024 lúc 23:30 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phòng, chống dịch tại huyện Bảo Thắng và Bảo Yên

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trong nước và thế giới đang diễn ra hết sức phức tạp. Vì vậy, chiều 07/8, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại huyện Bảo Thắng và Bảo Yên.

Trước tình hình dịch Covid-19 trong nước và thế giới đang diễn ra hết sức phức tạp, chiều 07/8, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Bảo Thắng và Bảo Yên.

Tham gia Đoàn công tác có các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Ngô Minh Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Báo cáo tại chuyến kiểm tra, đồng chí Ngô Minh Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết hiện nay huyện có 21 người dương tính với Covid-19 đang cách ly, điều trị ở các các nơi khác, trong đó tại tỉnh Phú Thọ (3 người); Hà Nam (2 người); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai (16 người). Có 92 người đang thực hiện cách ly tại huyện và 127 người cách ly tại những khu cách ly tập trung khác như: Trung đoàn 254, thành phố Lào Cai, Bệnh viện Sản Nhi… Toàn huyện có gần 6.000 người lao động ngoài tỉnh, trong đó đã có 1.800 người đã trở về. Tính từ ngày 24/7 đến ngày 7/8, đã có 524 người lao động trở về ( 201 công dân về từ tỉnh Bình Dương, 6 công dân về từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16), 3 người đang trên đường về và 293 công dân có ý định trở về địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 70 tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh tại huyện Bảo Yên. Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, theo đó, từ ngày 29/4 đến 7/8 toàn huyện đã ghi nhận 5 trường hợp công dân xã Thượng Hà dương tính với Covid-19, các trường hợp này đều về từ vùng dịch tỉnh Bình Dương bằng xe máy, được tỉnh Hà Nam chuyển về khu cách ly tập trung của huyện và 5 trường hợp cách ly tập trung tại Trung đoàn 254 dương tính với Covid-19, các trường hợp này đều không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Hiện, huyện Bảo Yên có 6.116 công dân vắng mặt. Số công dân trở về từ các địa phương khác từ ngày 24/7 đến nay là 426 trường hợp. Toàn huyện có 2 chốt kiểm soát thành lập theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn đó là: Chốt kiểm soát trên Quốc lộ 70 tại xã Phúc Khánh; Chốt kiểm soát trên Quốc lộ 279 tại xã Nghĩa Đô. 

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại huyện Bảo Yên.

Tại các nơi đến thăm Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường yêu cầu: Các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cần phải thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, đặc biệt là lao động trở về từ các tỉnh, thành phía Nam và  các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16; nắm bắt và quản lý được di biến động dân cư; chủ động xây dựng các phương án ứng phó, dự báo tốt tình hình dịch bệnh; không để thiếu hụt vật tư trong bất kỳ trường hợp nào; linh hoạt, chủ động, bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh để triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh.... Ngoài ra, đồng chí Trịnh Xuân Trường cũng yêu cầu lực lượng Công an vào cuộc để điều tra, truy vết những công dân trở về từ ngày 24/7 đến nay tại các địa phương để xây dựng bức tranh tổng thể về tình hình, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn: Tất cả mọi người nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Mục tiêu “sống còn” của tỉnh và các địa phương trong 10 ngày (từ ngày 07/8 - 17/8) là tận dụng “giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng” để ngăn chặn, khống chế dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân./.