20/04/2024 lúc 06:43 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Bước sang ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng 21/10, bước sang ngày làm việc thứ hai tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách. 

Sáng 21/10, bước sang ngày làm việc thứ hai tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách. 

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tích cực tham gia thảo luận dưới sự điều hành của  đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ tại điểm cầu Lào Cai. Ảnh: baolaocai

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2021 và năm 2022; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ sự nhất trí cao với các giải pháp linh hoạt của Chính phủ, các bộ ngành trong thời gian qua. Đồng chí ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân trong công tác chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Một số ngành, lĩnh vực liên quan đến ứng dụng khoa học, công nghệ, quản lý thông qua công nghệ số, dạy học trực tuyến,... cần xem xét, đánh giá lại hoạt động và có kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Đồng thời tỉnh cũng sẽ có những chính sách thực hiện hỗ trợ kịp thời bằng chính sách đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn./.