29/03/2024 lúc 20:35 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Ban Dân vận Trung ương kiểm tra công tác dân vận tại huyện Văn Bàn

Sáng ngày 25/11, đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã có chuyến khảo sát tình hình công tác dân vận tại Huyện Văn Bàn. 

Sáng ngày 25/11, đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã có chuyến khảo sát tình hình công tác dân vận tại Huyện Văn Bàn. 

Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Đoàn công tác làm việc với Huyện Văn Bàn.

Văn Bàn là nơi sinh sống của 11 dân tộc anh em, với tổng số dân trên 94.000 người; trong đó, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 84,6%. Do đó, công tác dân vận luôn được Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Văn Bàn quan tâm, đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” qua đó góp phần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Trung ương cần nghiên cứu đề ra chính sách, hỗ trợ phát triển kinh tế rút ngắn khoảng cách giữa các vùng dân tộc; quan tâm đầu tư hạ tầng, phát huy thế mạnh của từng địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai bài bản, hiệu quả công tác dân vận của huyện Văn Bàn. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm đánh giá, rà soát lại tiềm năng, tiềm lực của địa phương; lưu ý hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở; phát huy vai trò của nhân dân thông qua việc giám sát chính quyền; bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tiêm phòng vaccine, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.