24/04/2024 lúc 21:10 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai : 8 người trên chuyến bay VJ458 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Lào Cai thông tin về 8 trường hợp người Lào Cai đi cùng trường hợp nhập cảnh trái phép trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Hà Nội ngày 22/3 vừa qua đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính lần 1...

CDC Lào Cai thông tin về 8 trường hợp người Lào Cai đi cùng trường hợp nhập cảnh trái phép trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Hà Nội ngày 22/3 vừa qua đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính lần 1.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai cho thấy, 8 người địa phương đi trên chuyến bay VJ458 ngày 22/3/2021 (có người mắc Covid-19) đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.Hiện, cả 8 trường hợp đều đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tất cả đều chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Trong 8 hành khách này có 4 người có địa chỉ thường trú tại đường Lê Đại Hành,phường Kim Tân,thành phố Lào Cai, 4 người còn lại đều có địa chỉ thường trú tại đường M17,xã Vạn Hòa,thành phố Lào Cai.Cả 8 trường hợp trên hiện đều có sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Không sốt, không đau họng, không ho, không khó thở, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Sáng 26/3/2021 cả 8 người đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Kết quả xét nghiệm lần 1: âm tính 8/8 mẫu.

Hiện các cơ quan cũng đã tiến hành điều tra được 109 người thuộc diện F2 (tiếp xúc gần với 08 trường hợp trên), trong đó ở thành phố Lào Cai 87 người; Bảo Yên 02 người; Bắc Hà 02 người, số còn lại đang tiếp tục được điều tra, xác minh. Các trường hợp thuộc diện F2 đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Theo thông tin ban đầu từ Bộ Y tế, Lào Cai có 9 người đi cùng chuyến bay trên, sau đó qua rà soát, cơ quan chức năng xác định, chỉ có 8 người (1 người bị trùng tên), thuộc 2 gia đình trú tại phường Kim Tân và xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục điều tra người tiếp xúc gần với các trường hợp này.

Trong ngày 26/3, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, lực lượng Biên phòng đã tiếp nhận 8 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả. Số công dân này đều là phụ nữ trẻ tuổi, thuộc các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên và Lào Cai.

Lực lượng Biên phòng tiếp nhận 8 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả.

Qua điều tra được biết trong thời gian từ năm 2018 - 2020, các công dân này đã vượt biên từ Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc để làm thuê.Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trường hợp này không trở về được, bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét, bắt giữ. Sau đó tiến hành trao trả theo thỏa thuận kí kết công tác tuần tra liên hợp. Cũng trong ngày 26/3, lực lượng bảo vệ biên giới của Lào Cai (Việt Nam) và Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) đã tiến hành đợt tuần tra liên hợp tháng 3/2021 nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên biên giới, phòng chống dịch Covid-19.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng không được chủ quan; chủ động thực hiện tốt các biện pháp 5K của bộ y tế để phòng ngừa hiệu quả Covid-19; lập tức khai báo thông tin nghi ngờ, liên quan đến dịch bệnh.