29/03/2024 lúc 00:41 (GMT+7)
Breaking News

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng viếng Nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 27/7

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm và tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Lạt.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm và tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Lạt.

Đồng chí Trần Đức Quận - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và TP Đà Lạt đã đến dự.

Phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương trước lễ đài, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng, liệt sỹ.

Đại biểu dâng hoa và thắp hương lên Đài tưởng niệm (Ảnh: Báo Lâm Đồng). 

Sau khi đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc với niềm thành kính và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với các anh hùng, liệt sỹ, những người không tiếc máu xương để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp sau lễ dâng hoa và thắp hương tại Đài tượng niệm, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đến thắp hương trên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ Đắk Lắk thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tri ân các thế hệ cha anh đi trước qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập quốc tế.