29/03/2024 lúc 13:10 (GMT+7)
Breaking News

Lãnh đạo huyện Nông Cống tổ chức thăm, tặng quà các gia đình người có công trên địa bàn huyện

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), lãnh đạo huyện Nông Cống đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho các gia đình người có công, thân nhân người có công trên địa bàn huyện.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), lãnh đạo huyện Nông Cống đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho các gia đình người có công, thân nhân người có công trên địa bàn huyện.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ. Cùng đi có đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện; Văn phòng HĐND -UBND huyện; Lãnh đạo địa phương.

Lãnh đạo Huyện thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn huyện

Đối tượng được hưởng quà của Chủ tịch nước là 5.567 đối tượng với số tiền 1.696.200.000đ; có 2 mức quà tặng dành cho 2 loại đối tượng: Đối tượng 1 mức 600.000đ/1 người là 87 người (gồm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên); đối tượng 2 mức 300.000đ/1 người là 5.480 người (gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng). Quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh mức 300.000đ/1 người là 5.590 đối tượng với số tiền 1.677.000.000đ; Quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện Nông Cống tặng các gia đình chính sách 107 xuất với mức 700.000đ/1 người với số tiền là 74.900.000đ.

Đến thăm các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình; bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đối với những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Mong muốn các thương binh, gia đình liệt sỹ luôn phát huy truyền thống, tích cực gương mẫu đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nông Cống đã tập trung giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất. Đồng thời, đề nghị các địa phương cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách, người có công vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Các gia đình chính sách cũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành, địa phương và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đây là hoạt động thường niên của huyện, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta./.