19/04/2024 lúc 21:06 (GMT+7)
Breaking News

Lam Kinh vắng khách trong và sau dịp tết Nguyên đán do đại dịch Covid 19

Nằm trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Lam Kinh là Di tích lịch sử và kiến trúc cấp quốc gia đặc biệt. Hằng năm, Lam Kinh đón một lượng lớn khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau tết nguyên đán. Tuy nhiên năm nay (2021) do đại dịch Covid 19 nên lượng khách giảm trông thấy.

Nằm trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Lam Kinh là Di tích lịch sử và kiến trúc cấp quốc gia đặc biệt. Hằng năm, Lam Kinh đón một lượng lớn khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau tết nguyên đán. Tuy nhiên năm nay (2021) do đại dịch Covid 19 nên lượng khách giảm trông thấy.

Du khách sát khuẩn tay trước khi vào tham quan khu di tích

Du lịch tâm linh là hình thức du lich có ý nghĩa thư giãn, lại vừa mang ý nghĩa tôn giáo, tín ngưỡng tìm hiểu về cội nguồn lịch sử, văn hóa của dân tộc. Bên cạnh việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa không bị mai một theo thời gian, còn giúp du khách củng cố niềm tin về những giá trị chân, thiện, mỹ, nâng đỡ đời sống tâm hồn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày nay, khi nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cao thì lĩnh vực du lịch tâm linh được nhiều du khách lựa chọn, đặc biệt là đã thu hút được lượng lớn khách trẻ tuổi.

Khách tham quan khu di tích Lam Kinh chấp hành công tác phòng chống dịch

Khách trẻ tuổi dâng hương tại lăng mộ vua Lê Thái Tổ

Do đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nên mọi hoạt động được ban quản lí sắp xếp lại cho phù hợp, trọng tâm là công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Tại các điểm quan trọng trong khu di tích, Ban quản lí đều có khuyến cáo nhắc nhở bà con du khách thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nếu trước đây hệ thống loa phóng thanh chủ yếu dùng cho tuyên truyền về du lịch thì nay thời gian phát thanh chủ yếu dành cho công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Tại cổng vào ra khu di tích, được trang bị nước rửa tay, nước sát khuẩn, khẩu trang, đo thân nhiệt. Ban quản lí phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế huyện phun thuốc tiêu độc khử trùng định kỳ cho khu di tích; công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh, bảo vệ môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong di tích được đảm bảo.

Công tác phòng chống dịch được Ban quản lí khu di tích Lam Kinh kiểm soát chặt chẽ

Trao đổi về lượng khách đến tham quan trong và sau dịp tết Nguyên đán, Ban quản lí di tích Lam Kinh cho biết: Mọi hoạt động đông người diễn ra tại di tích Lam Kinh được tạm dừng, tuy nhiên khách vẫn đến vì đây là điểm du lịch tâm linh, tham quan di tích lịch sử, do đó công việc của ban vẫn phải làm, vẫn phải đón khách. Quá trình đón khách thực hiện nghiêm theo những quy định của công tác phòng chống dịch. Do đại dịch Covid 19 nên lượng khách đến giảm mạnh so với những năm trước đây. Hi vọng năm 2021 đại dịch sẽ được dập tắt và việc đón tiếp khách sẽ ổn định trở lại và lượng du khách đến Lam Kinh sẽ khởi sắc hơn./.