19/04/2024 lúc 14:37 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 22/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng 22/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Quận  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; Trường Đại học Đà Lạt; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đồng chí Chủ trì hội nghị. ảnh: CTTĐT

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa sâu sắc trong thời điểm các cấp, các ngành và toàn đảng bộ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng. 

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng Lâm Đồng ngày càng phát triển. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 từng bước được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơ sở vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn. 

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 (2016 - 2020), phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở được chỉ đạo giải quyết. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được tăng cường. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh ngày càng được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. 

Toàn cảnh hội nghị. ảnh:CTTĐT

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp, tinh giản bộ máy cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất và đạt kết quả tích cực. Từ đó, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Từ việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, đạt kết quả cao. Toàn tỉnh có 217 khu dân cư tiêu biểu, 50 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận; 24 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 1.012 mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư… đang phát huy hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tỉnh Lâm Đồng đã đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, bức tranh nông thôn mới ở Lâm Đồng trở thành điểm sáng của vùng Tây Nguyên. 

  Những tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại Hội nghị. ảnh: CTTĐT

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận một số nội dung như: Chuyển biến tích cực của các cấp chính quyền trong tỉnh sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW góp phần thực hiện tốt vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị; việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên…