20/04/2024 lúc 09:41 (GMT+7)
Breaking News

Lai Châu: Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19/10, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, với 199 đại biểu đại diện cho trên 91.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh dự Đại hội.

Ngày 19/10, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, với 199 đại biểu đại diện cho trên 91.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh dự Đại hội.

Dự tại Đại hội có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo đại diện sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, Lào Cai.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong Đại hội có những vấn đề chính được đề cập tới là: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI; tiếp đó, đề ra hướng đi cho nhiệm kỳ 2021- 2026 kế tiếp; thống kê, rà soát lại hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XII, bầu Đoàn đại biểu dự Đai hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, dựa trên tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động”, công tác hội và phong trào phụ nữ đã đạt được nhiều kết quả tích cực với 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt mục tiêu đề ra; vận động thành công 118.263 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các phong trào; 1.110 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch, trong đó có 558 hộ thoát nghèo; trao tặng thành công 28 mô hình sinh kế, 3.069 suất học bổng cho các em học sinh trị giá trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 104 mái ấm cho phụ nữ nghèo trị giá trên 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vùng cao thoát nghèo cũng liên tục được đẩy mạnh và triển khai theo hướng tập trung, mở rộng như sau: Có 12.541 hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn hơn 644 tỷ đồng thông qua các chương trình ủy thác; tích cực phát triển các hoạt động “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” với 27.158 ngày công lao động, 4.112 cây, con giống các loại…; triển khai phong trào “Làm theo Bác về thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” với 461 tổ tiết kiệm và hơn 7 tỷ đồng đã giúp 7.536 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; 7.758 lao động nữ được đào tạo nghề; giới thiệu việc làm cho 1.737 lao động nữ; hỗ trợ 132 phụ nữ đầu tư khởi nghiệp… 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 2 đồng chí Giàng Páo Mỷ và Đỗ Thị Thu Thảo đã khen ngợi, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các cấp, tổ chức hội, hội viên phụ nữ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác hội và phong trào của phụ nữ; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thiết thực, gắn liền với tỉnh và địa phương; triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, thúc đẩy khát vọng vươn lên thoát nghèo; các cấp chính quyền cần tăng cường đào tạo cán bộ nữ, tạo điều kiện cho các phong trào phụ nữ phát triển; xây dựng người phụ nữ Lai Châu tự tin, sáng tạo, phát huy được hết tiềm năng nội lực; nâng tổng số gia đình đạt chỉ tiêu 5 không, 3 sạch lên nhiều hơn, góp phần tạo lập và vun đắp giá trị gia đình.

 

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lên phát biểu và tặng hoa tại Đại hội.

Với quan điểm “Đoàn kết – Sáng tạo – Khát vọng – Phát triển”, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp thực hiện.

Trong đó, 2 khâu đột phá gồm ứng dụng phần mềm trong quản lý cán bộ, hội viên; đồng hành xây dựng chi, tổ hội các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới. 3 nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng và vun đắp các giá trị gia đình; vận động phụ nữ tham gia phong trào thực hiện bình đẳng giới, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền; Xây dựng tổ chức Hội vững và chuyên nghiệp hơn. Cuối cùng, 4 nhóm giải pháp thực hiện được đề ra như sau: Làm mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân; Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; Tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực.

Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, đại hội cũng bầu 10 đại biểu và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu tiến hành Biểu quyết tại Đại hội.

Trước đó, các đại biểu tại Đại hội đã tiến hành phát động, ủng hộ Chương trình  "Triệu phần quà - san sẻ yêu thương" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang thất nghiệp, gặp khó khăn do hậu quả mà đại dịch Covid-19 gây ra./.