29/03/2024 lúc 18:56 (GMT+7)
Breaking News

Lá cờ đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

VNHN - Trong 6 tháng đầu năm 2020, cùng với việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực cửa khẩu, cảng biển.

VNHN - Trong 6 tháng đầu năm 2020, cùng với việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực cửa khẩu, cảng biển.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh trao Cờ thi đua của UBND thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể. Ảnh: Hồ Phúc.

Ngày 21-7, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng đơn vị đi vào nền nếp, chính quy, duy trì nghiêm túc các chế độ điều lệnh, quản lý chặt chẽ bộ đội; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, gắn xây dựng đơn vị với kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đơn vị, cán bộ, chiến sĩ.

Trong công tác đấu tranh các loại tội phạm, trong 6 tháng qua, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý 65 vụ/107 đương sự/57 phương tiện. Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 630 triệu đồng, tịch thu tang vật bán đấu giá hơn 500 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước, bàn giao cho các lực lượng chức năng 10 vụ/17 đối tượng.

Bên cạnh đó, trong công tác tìm kiếm cứu nạn, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên vùng biển và khu vực cửa khẩu cảng xảy ra 49 vụ, chết 29 người, chìm 5 phương tiện, cháy 1 phương tiện, hỏng 6 phương tiện. BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 109 lượt phương tiện/545 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên sông biển, cứu vớt được 10 nạn nhân.

Trong thời gian tới, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bám nắm địa bàn, tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình về địa bàn, mục tiêu, đối tượng, nắm, phát hiện tình hình từ xa, từ ngoài địa bàn và trên biển; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn cửa khẩu cảng, vùng biển quản lý; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới…


Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP, Thượng tá Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích. Ảnh: Hồ Phúc

Nhân dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc BĐBP thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua của cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng chống tội phạm.