19/04/2024 lúc 09:00 (GMT+7)
Breaking News

Kon Tum: Tình trạng phá rừng tái diễn phức tạp

VNHN - Chỉ trong một tuần, từ ngày 29-2, đến 5-3 lực lượng bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô đã mật phục, bắt giữ nhiều lâm tặc ngang nhiên vào rừng khai thác vận chuyển gỗ trái phép ra khỏi rừng.

VNHN - Chỉ trong một tuần, từ ngày 29-2, đến 5-3 lực lượng bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô đã mật phục, bắt giữ nhiều lâm tặc ngang nhiên vào rừng khai thác vận chuyển gỗ trái phép ra khỏi rừng.

Chỉ trong một tuần, từ ngày 29-2, đến 5-3 lực lượng bảo vệ rừng liên tiếp phát hiện 13 lâm tặc đang dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ lậu

Cụ thể, rạng sáng 5-3, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô, tỉnh Kon Tum cho biết; lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị tiếp tục mật phục và chặn bắt vụ vận chuyển gỗ lậu ở khoảnh 6, tiểu khu 258 (xã Đắk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), tại hiên trường lự lượng bảo vệ rừng đã phát hiện 13 lâm tặc đang dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ lậu, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị đã tổ chức chặn bắt.

Thấy vậy, đoàn lâm tặc đã nhanh chân bỏ chạy, để lại tang vật là 13 xe độ chế, trong đó có 12 xe chở theo 12 hộp gỗ bên trên. Qua quan sát, hộp gỗ được xẻ theo quy cách với chiều dài mỗi tấm hơn 1m, bề dày khoảng 20cm, chủng loại là gỗ dổi (nhóm III).

Đơn vị đã lập biên bản bào giao tang vật cho Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông xử lý và tiếp tục mở rộng truy tìm đối tượng vi phạm cũng như vị trí các đối tượng khai thác gỗ.

Ông Nguyễn Khắc Sương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông cho hay, đã nhận được thông tin vụ chặn bắt gỗ lậu từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô. Theo đó, đơn vị đã cho anh em vào phối hợp đo đếm khối lượng gỗ vi phạm cũng như vị trí khai thác. Để chính xác, sau khi đơn vị đo đếm có kết quả sẽ báo lại.

Trước đó ngày 29-2 tại địa bàn xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. các đoàn lâm tặc gồm 11 người đã rầm rộ vào rừng cưa gỗ, vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.