29/03/2024 lúc 13:08 (GMT+7)
Breaking News

Kon Tum: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội

Sáng 21/12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Sáng 21/12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Đ/c Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Tại Sư đoàn 10, sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống bão lũ trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sư đoàn 10 phát huy hơn nữa truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục gắn bó mật thiết với địa phương, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Hội LHPN tỉnh tặng hoa Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: ĐN

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sau khi nghe đại diện đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình triển khai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; phòng chống dịch Covid-19; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm về ma túy trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Hòa ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19... Đồng chí khẳng định, kết quả đạt được là nhờ sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa cũng đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát cửa khẩu, đường mòn, lối mở để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19; chống xâm nhập trái phép qua biên giới; tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng gắn với hỗ trợ chính quyền, nhân dân các xã biên giới khắc phục hậu quả thiên tai./.