18/04/2024 lúc 19:05 (GMT+7)
Breaking News

 Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục 'trì trệ', xu hướng giảm xuất khẩu và đầu tư tiếp diễn

VNHN - Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định, mặc dù tiêu dùng đã được cải thiện, nhưng do xuất khẩu tiếp tục bị thu hẹp nên nền kinh tế vẫn tiếp tục "trì trệ", trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 10".

VNHN - Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định, mặc dù tiêu dùng đã được cải thiện, nhưng do xuất khẩu tiếp tục bị thu hẹp nên nền kinh tế vẫn tiếp tục "trì trệ", trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 10".

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Pulsenews)

Như vậy, KDI đã duy trì nhận định nền kinh tế Hàn Quốc "trì trệ" trong hơn nửa năm qua. Trước đó, trong báo cáo từ tháng 11/2018 đến tháng Ba năm nay, KDI đánh giá, nền kinh tế Hàn Quốc đang tăng trưởng chậm lại và bắt đầu đưa ra nhận định "trì trệ" từ báo cáo hồi tháng Tư.

KDI cho biết, trong tháng Tám doanh thu bán lẻ tăng 4,1% so với tháng trước, dịch vụ sản xuất tăng mạnh hơn, nên xu hướng trì trệ tiêu dùng đã được giảm nhẹ. Tuy nhiên, xu hướng giảm xuất khẩu và đầu tư vẫn tiếp diễn, nên nền kinh tế chưa thoát khỏi tình trạng "trì trệ" tập trung ở ngành chế tạo và khai thác khoáng sản, xây dựng. Đầu tư thiết bị trong tháng Tám giảm 2,7%, song có cải thiện hơn so với mức 4,9% trong tháng Bảy, tuy nhiên đây vẫn là mức thấp.

Tuy nhiên, khi phân tích kim ngạch xuất khẩu tháng 9 tiếp tục giảm 11,7%, trong khi giá tiêu dùng giảm 0,4%, KDI cho rằng, đây là một hiện tượng nhất thời do giá nông sản và giá các dịch vụ công giảm nên chưa thể coi nhu cầu đang bị thu hẹp nghiêm trọng.