19/04/2024 lúc 17:51 (GMT+7)
Breaking News

Kim Oanh Group: Tặng 65 ngàn khẩu trang cho ngành y tế Bình Dương phòng, chống COVID-19

VNHN - Công tác phòng chống dịch Covid -19 đang vào cao điểm và nhu cầu khẩu trang y tế cho y bác sĩ tuyến đầu rất cần được đặc biệt ưu tiên. Như bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng giám đốc Kim Oanh Group nói “Chúng tôi thấu hiểu đặc thù của y bác sĩ tuyến đầu mỗi ngày đều tiếp xúc trực tiếp với người nghi nhiễm và nhiễm bệnh với tần suất rất cao. Nhận thấy trong tình hình phức tạp này khiến cho tình hình tiêu thụ khẩu trang ngày càng khan hiếm, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã quyết định góp sức mình vào công

VNHN - Công tác phòng chống dịch Covid -19 đang vào cao điểm và nhu cầu khẩu trang y tế cho y bác sĩ tuyến đầu rất cần được đặc biệt ưu tiên. Như bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng giám đốc Kim Oanh Group nói “Chúng tôi thấu hiểu đặc thù của y bác sĩ tuyến đầu mỗi ngày đều tiếp xúc trực tiếp với người nghi nhiễm và nhiễm bệnh với tần suất rất cao. Nhận thấy trong tình hình phức tạp này khiến cho tình hình tiêu thụ khẩu trang ngày càng khan hiếm, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã quyết định góp sức mình vào công cuộc chống dịch bằng những chiếc khẩu trang mang ý nghĩa cấp thiết”.

Sáng ngày 29/3/2020, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao tặng 65.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp cho ngành y tế tỉnh Bình Dương nhằm hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Điều này mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ kịp thời góp phần vào việc phòng chống, giảm thiểu lây lan và ngăn chặn thành công dịch bệnh, góp phần bảo vệ tốt nhất sức khoẻ cộng đồng; mà còn mang tính lan tỏa, truyền cảm hứng cho toàn xã hội cùng chung tay góp sức đưa nước nhà vượt qua cơn đại dịch nguy hiểm này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – đại diện Quỹ Từ thiện Kim Oanh (thứ 3 từ trái qua) trao tặng 65.000 chiếc khẩu trang y tế cho đại diện ngành y tế tỉnh Bình Dương.

Không chỉ vậy, Kim Oanh Group luôn chú trọng vào phòng chống dịch tại đơn vị. Bà Oanh nói “Chúng tôi đặt sự an toàn của cán bộ công nhân viên, người lao động và khách hàng lên hàng đầu. Ngay những ngày đầu bùng phát dịch, Kim Oanh Group đã chủ động trang bị khẩu trang y tế, cồn rửa tay kháng khuẩn, đo thân nhiệt khi tới nơi làm việc, tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên làm việc… Đặc biệt mỗi CBNV Kim Oanh Group là một sứ giả trong công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh bằng cách tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. Những gì Quỹ Từ thiện Kim Oanh làm cũng là mong muốn phần nào giảm bớt gánh nặng cho nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp nối thông điệp ý nghĩa này, trong ngày 30/3/2020, Quỹ sẽ tiếp tục trao tặng thêm hàng ngàn chiếc khẩu trang cũng như số tiền 300 triệu đồng cho các cơ sở y tế tuyến đầu tại Tp Hồ Chí Minh yên tâm chống dịch”.

 

Tính đến nay, trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng .
Mới đây nhất là trong ngày 27/3/2020, Kim Oanh Group đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống đại dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, ngày 24/3, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Kim Oanh Group cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ phòng chống Covid-19 và 150 triệu đồng để mua 10 tấn gạo hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 20/3/2020, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng ngành y tế phòng chống dịch Covid-19” do nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) phát động, Kim Oanh Group cùng một số doanh nghiệp đã đóng góp 120 triệu đồng hỗ trợ kinh phí trang bị 60 giường bệnh cho Sở Y tế TPHCM để chuẩn bị cho trường hợp dịch bùng phát lên cao điểm như hiện nay.
Quỹ từ thiện Kim Oanh được thành lập ngày 19-11-2015, theo công văn số 3039/QĐ – UBND do UBND tỉnh Bình Dương cấp phép. Từ khi thành lập đến nay, song hành với sự thành công trong hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng. Có thể kể đến các chương trình thực hiện dài hạn như trao tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; trao học bổng, xây tặng trường học, xây cầu nông thôn; ủng hộ các chương trình “Nghĩa tình biên giới”; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ... Đặc biệt, Công ty Kim Oanh đã kết hợp với chương trình“Vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu”  của Quỹ học bổng Vừa A Dính do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, sáng lập thực hiện nhiều dự án hết sức ý nghĩa như: trao học bổng cho các em dân tộc thiểu số, nhận nuôi 5 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, chăm lo cho con em lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, xây trường học tại Trường Sa...