29/03/2024 lúc 01:01 (GMT+7)
Breaking News

Khu du lịch tâm linh Tam Chúc đón chờ Đại lễ Vesak 2019

VNHN-Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và sự quan tâm đầu tư của địa phương, Khu thắng cảnh thiên nhiên - tâm linh Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã vinh dự được lựa chọn làm nơi tổ chức Đại lễ Vesak (Đại hội Phật giáo thế giới) năm 2019.

VNHN-Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và sự quan tâm đầu tư của địa phương, Khu thắng cảnh thiên nhiên - tâm linh Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã vinh dự được lựa chọn làm nơi tổ chức Đại lễ Vesak (Đại hội Phật giáo thế giới) năm 2019.

Tam Chúc là vùng núi đá vôi ngập nước, có vẻ đẹp còn rất hoang sơ, đẹp như một bức tranh thủy mặc, với những đường nét hoàn toàn tự nhiên. Nhiều nhà phong thủy đánh giá nơi đây là vùng đất địa linh bởi thế lưng tựa vào núi, mặt trông ra hồ, và có người còn ví von gọi Tam Chúc là "Vịnh Hạ Long trên cạn”. Nơi đây là một trong những khu du lịch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Khu du lịch Tam Chúc có diện tích 5.100ha, bao gồm các hạng mục: khu văn hóa tâm linh; khu lòng hồ; khu nghỉ dưỡng; sân golf 36 lỗ; khu cây xanh và dịch vụ ven hồ; khu bảo tồn di tích và cảnh quan thiên nhiên.

Khu du lịch thiên nhiên - tâm linh Tam Chúc đang trở thành điểm đến du lịch ngày càng được nhiều người biết đến. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên cẩm tú, những giá trị về tâm linh của vùng đất này cũng là yếu tố thu hút du khách khắp nơi.

Với mong muốn thúc đẩy ngành du lịch của địa phương, khu du lịch Tam Chúc 5.100ha đã được UBND tỉnh Hà Nam quy hoạch để trở thành trọng điểm du lịch - tâm linh. Tỉnh Hà Nam đã quy hoạch hạ tầng, kết nối khu du lịch Tam Chúc với chùa Hương (Hà Nội) và chùa Bái Đính (Ninh Bình) tạo thành một “tam giác vàng” hàng đầu Việt Nam về du lịch tâm linh, sinh thái ngập nước, nhằm đáp ứng nhu cầu hành hương tâm linh, vui chơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước.