29/03/2024 lúc 16:27 (GMT+7)
Breaking News

Khởi tố vụ nữ giáo viên bắt học sinh tát bạn 231 cái

VNHN - Ngày 26/11, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái để xác minh sai phạm của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ xảy ra tại trường THCS Duy Ninh.

VNHN - Ngày 26/11, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái để xác minh sai phạm của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ xảy ra tại trường THCS Duy Ninh.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ

Theo Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội hành hạ người khác theo điều 140, bộ luật Hình sự. Quyết định được gửi sang VKSND cùng cấp chờ phê duyệt.

Hiện, cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm hiểu các thông tin liên quan, để có thể khởi tố bị can. 

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cũng đã lập tổ công tác làm việc với Phòng Giáo dục huyện Quảng Ninh, trường THCS Duy Ninh và cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (chủ nhiệm lớp 6.2).

Trước đó, ngày 19/11, tại trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, em Hoàng Long Nhật (11 tuổi), học sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp báo cáo với cô giáo chủ nhiệm vì nói tục.

Cô Nguyễn Thị Phương Thuỷ (giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2) trường Trung học cơ sở Duy Ninh sau đó đã phạt Nhật bằng cách yêu cầu 23 học sinh trong lớp tát vào mặt Nhật. Mỗi người thực hiện tát 10 cái, nếu tát nhẹ sẽ bị phạt ngược lại. Tuy nhiên, trong quá trình bị phạt, Nhật chửi thề thêm một lần và bị cô tát một cái. 

Tổng số Nhật bị tát 231 cái khiến em nhập viện trong tình trạng 2 má thâm đen, sưng tấy, khó nhai nuốt và ảnh hưởng tinh thần.

Cô giáo Thuỷ đã có hành vi hành hạ đối với học sinh 

Đến ngày 24/11, em Nhật đã trở lại trường và mong muốn không học lớp cô Thủy chủ nhiệm. Cô Thuỷ sau đó thừa nhận việc làm của mình là sai trái, mong phụ huynh tha thứ. 

Sau khi sự việc bị phát hiện, cô Thủy đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để các cơ quan liên quan xác minh, xử lý.

Được biết, cô Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi) dạy Toán và Công nghệ, mới chuyển về trường THCS Duy Ninh từ đầu năm học 2018-2019. Trước đó, lúc còn là giáo viên giảng dạy ở trường Hải Ninh, cô Nguyễn Thị Phương Thuỷ cũng có cách xử lý mạnh tay đối với học sinh vi phạm khiến phụ huynh bức xúc./.