28/03/2024 lúc 19:31 (GMT+7)
Breaking News

Khởi tố tài xế chở đoàn sinh viên lao xuống đèo Hải Vân

VNHN - Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Trương Anh Minh trong vụ xe khách chở sinh viên vượt ẩu lao xuống vực đèo Hải Vân khiến hàng chục người thương vong.

VNHN - Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Trương Anh Minh trong vụ xe khách chở sinh viên vượt ẩu lao xuống vực đèo Hải Vân khiến hàng chục người thương vong.

Sáng ngày 10/1, thông tin từ Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe khách 51B - 229.30 Trương Anh Minh (48 tuổi, ngụ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Tài xế Trương Anh Minh tại cơ quan điều tra

Theo đại diện của cơ quan điều tra, tài xế Minh đã vượt xe bồn chạy cùng chiều ở khúc cua ngắt khi đang đổ đèo Hải Nam nên đã gây tai nạn thảm khốc. Sau khi vượt ẩu, tài xế xe bị mất lái tông vào ta luy đường, rơi xuống vực đèo sâu hơn 20 m.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Minh có kết quả âm tính với ma túy và các chất có cồn. Cơ quan điều tra đã thu giữ hộp đen của chiếc xe này để xem tốc độ khi xảy ra tai nạn.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 12h30 trưa 8/1, trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh TT-Huế xảy ra vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps

Cụ thể, vụ việc xảy ra tại km 898+200 thuộc đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Tại thời điểm trên, xe khách chở theo 21 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang.

Vụ tai nạn khiến một nữ sinh tử vong, 9 người khác bị thương.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Trương Anh Minh bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng huyện Phú Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật./.