20/04/2024 lúc 16:45 (GMT+7)
Breaking News

Khởi công “Siêu dự án" tại Sầm Sơn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

VNHN - Chiều 26-10, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn. Đồng thời, Thành phố biển Sầm Sơn cũng đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn.

VNHN- Chiều 26-10, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn. Đồng thời, Thành phố biển Sầm Sơn cũng đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn.

Lễ khởi công dự án quảng trường biển Sầm Sơn.

Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn nằm trong chuỗi những dự án được khởi công và khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Đây được xem như là “siêu dự án” trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung, TP Sầm Sơn nói riêng.

Dự án do tập đoàn Sun Group đầu tư gồm các hạng mục: Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội Thành phố Sầm Sơn và các dự án đối ứng với tổng quy mô khoảng 550 ha (khu đô thị quảng trường biển Sầm Sơn, khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông Đơ tại Sầm Sơn, khu công viên vui chơi giải trí và đô thị Nam Sông Mã). Tổng vốn đầu tư của dự án gần 25.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn – Không gian công cộng chính của thành phố biển

Trong đó, quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn có diện tích 15 ha, triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, với tổng vốn đầu tư gần 1.456 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2022. Quảng trường có sức chứa lên đến hơn 10.000 người, hứa hẹn sẽ thành điểm đến của các lễ hội, sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao sôi động, quy mô.

Khởi công dự án lớn ngay tại thời điểm cả nước đang chung tay phục hồi kinh tế sau đại dịch, tập đoàn Sun Group đã khẳng định vai trò và sứ mệnh tiên phong của một doanh nghiệp lớn. Và Sun Group cũng cho thấy  tâm huyết đưa xứ Thanh trở thành trung tâm du lịch của cả nước bằng những công trình “chất lượng, đẳng cấp, khác biệt”, như những quy mô dự án đã đang đầu tư tại một số tỉnh thành khác.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn cho lãnh đạo UBND TP.Sầm Sơn

Cũng tại lễ khởi công chiều ngày 26-10, thay mặt Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn cho lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn./.