29/03/2024 lúc 14:09 (GMT+7)
Breaking News

Khánh thành nhà máy đầu tiên của Việt Nam tại Cuba

VNHN - Tập đoàn đầu tư và thương mại Thái Bình vừa khánh thành nhà máy sản xuất tã lót và băng vệ sinh tại Đặc khu phát triển Mariel, đưa cơ sở sản xuất có vốn đầu tư của Việt Nam đầu tiên tại Cuba chính thức đi vào hoạt động.

VNHN - Tập đoàn đầu tư và thương mại Thái Bình vừa khánh thành nhà máy sản xuất tã lót và băng vệ sinh tại Đặc khu phát triển Mariel, đưa cơ sở sản xuất có vốn đầu tư của Việt Nam đầu tiên tại Cuba chính thức đi vào hoạt động.

Nhà máy có vốn đầu tư ban đầu 9,3 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 10.000 m2, bao gồm 2 dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến, công suất 120 triệu tã lót giấy và 240 triệu băng vệ sinh mỗi năm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu nội địa của Cuba. Lãnh đạo tập đoàn đầu tư và thương mại Thái Bình nhấn mạnh tập đoàn đã có 20 năm phát triển và hiện là một trong những nhà cung cấp quan trọng các sản phẩm tiêu dùng, đồng thời bày tỏ tin tưởng tiềm năng phát triển của đảo quốc Caribbe này bất chấp những khó khăn hiện tại.

Nhà máy có vốn đầu tư ban đầu 9,3 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 10.000 m2 (Ảnh: TTXVN)

Trong giai đoạn 2 của dự án, tập đoàn Thái Bình dự định đáp ứng toàn bộ nhu cầu về tã lót và băng vệ sinh và tiến tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực, đồng thời lên kế hoạch xây dựng một nhà máy bột giặt với công suất 50.000 tấn/năm, khối lượng đủ để thay thế nhập khẩu mặt hàng này của Cuba hiện tại. Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành nhận định việc khánh thành nhà máy là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực đầu tư giữa hai nước, một mảng mới trong hợp tác kinh tế song phương và phù hợp với chủ trương và quyết tâm của lãnh đạo hai nước là đưa quan hệ kinh tế lên ngang tầm với quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp. 

Phó Giám đốc Đặc khu phát triển Mariel Yanet Vázquez Valdés cũng đã nêu bật vai trò quan trọng của các dự án của Việt Nam tại khu vực được hoạch định trở thành điểm thu hút đầu tư chính của Cuba đồng thời tái khẳng định ban quản lý đặc khu luôn chào đón và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các doanh nghiệp Việt Nam.