19/04/2024 lúc 17:54 (GMT+7)
Breaking News

Khám phá 'công viên bách thảo' ngay trong lòng sân bay Changi Singapore

VNHNO - Với các tiện nghi tuyệt vời như bể bơi trên sân thượng, rạp chiếu phim, khách sạn, khu spa, đặc biệt là khuôn viên vườn… thân thiện với môi trường, không có gì là ngạc nhiên khi Changi luôn giành ngôi vị số 1 sân bay tốt nhất thế giới.

VNHNO - Với các tiện nghi tuyệt vời như bể bơi trên sân thượng, rạp chiếu phim, khách sạn, khu spa, đặc biệt là khuôn viên vườn…thân thiện với môi trường, không có gì là ngạc nhiên khi Changi luôn giành ngôi vị số 1 sân bay tốt nhất thế giới.

Sân bay Quốc tế Singapore Changi, hoặc cách gọi đơn giản là sân bay Changi, là trung tâm vận chuyển hàng không quốc tế lớn và là cửa ngõ rất quan trọng của châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Vượt qua 550 sân bay quốc tế tại Châu Âu và Nam Mỹ, sân bay Changi lần thứ 3 liên tiếp nhận được danh hiệu "sân bay tuyệt vời nhất thế giới" do 13 triệu người bầu chọn tại 112 quốc gia.

Hãy cùng khám phá sân bay tốt nhất thế giới này nhé!

Sân bay này là một kiến ​​trúc tuyệt tác của "quốc đảo sư tử Singapore"

Sân bay Changi có 4 nhà ga kết nối bằng hệ thống di chuyển bằng băng chuyền. Nhà ga thứ 4 đã được xây dựng và đã hoàn thành vào năm 2017, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách

Changi cũng là trung tâm hoạt động của nhiều hãng hàng không lớn nhất Châu Á như Singapore Airlines, Tiger Airways, Quantas Air. Thiết kế hệ thống trần cao và mở, nhà ga này tạo cho du khách một cảm giác vô cùng thoải mái

Điều thu hút nhất ở sân bay chính là thiết kế hiện đại và thân thiện với môi trường, ngoài ra sân bay Changi được trang bị đầy đủ dịch vụ cho hành khách quá cảnh như phòng nghe nhạc, hồ bơi, khu giải trí, khách sạn, trung tâm mua sắm hàng hiệu

Bên cạnh đó, sân bay Changi còn có sáu khu vườn mở. Khách của sân bay có thể vào thăm các khu vườn này và mỗi vườn có một nhóm thực vật khác nhau: xương rồng, tre, hoa hướng dương, dương xỉ, heliconia và hoa phong lan. Ngoài ra còn có nhiều trung tâm thương mại nằm xung quanh sân bay.

Khu vực quá cảnh quốc tế của các nhà ga số 1 và số 2 có cung cấp dịch vụ internet và các trò chơi, các khu giải trí, có các phòng cầu nguyện, phòng tắm, các thẩm mỹ viện, phòng tập thể dục thể thao, bể bơi và cả một khách sạn nữa. Có nhiều khu vực để khách ngồi chờ và một vài trong số đó còn có cả khu vui chơi dành cho trẻ em hoặc có ti vi với chương trình thời sự hoặc phim ảnh.

Du khách cảm thấy nơi đây như là một nơi nghỉ dưỡng hơn là một sân bay

Với những ai phải transit hoặc tới sân bay Changi vào đêm muộn thì có thể tranh thủ ngả lưng ở khu Snooze Lounge, siêu tiện lợi và tất nhiên là miễn phí. Hiện tại thì tất cả các terminal đều có khu nghỉ ngơi này

Sân bay này còn có một con đường riêng được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, dành cho các hành khách muốn được đi tản bộ và hít thở không khí trong lành trong khi ở sân bay

Nằm trên tầng thượng là cả một khu vườn hướng dương vàng rực rỡ, đảm bảo là một nơi sống ảo hoàn hảo cho các bạn giết thời gian chờ đợi

Khu vườn ngoài trời tụ hội vô vàn những loài hoa lan quý, trong đó có cả loài quốc hoa của Singapore – Vanda Miss Joaquim. Giữa vườn hoa còn có một dòng suối nhỏ với rất nhiều những chú cá koi siêu dễ thương và đáng yêu

Cây xanh phủ kín không gian tại Changi, tạo cảm giác thoải mái và sạch sẽ cho hành khách

Nếu những khu vườn này chưa đủ “đã” hoặc bạn không có thời gian để tham quan thì cũng đừng tiếc, trong trung tâm Singapore cũng có một khu vườn trên mây với diện tích lên đến 101 hecta.

Đây không chỉ là một nhà ga mà còn là một nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật siêu đẹp và ấn tượng, cùng những màn trình diễn văn hoá Singapore rất sáng tạo. Rất nhiều du khách tới Singapore đều đánh giá cao những nỗ lực của sân bay về sự sạch sẽ, hiệu quả và dịch vụ khách hàng. Nếu có dịp được đến quốc đảo sư tử, đừng quên trải nghiệm cảm giác được phục vụ ở một trong những sân bay tốt nhất thế giới này nhé!