29/03/2024 lúc 09:06 (GMT+7)
Breaking News

Khai trương tuyến du lịch đường sông đầu tiên từ Trung tâm TP. HCM - Bình Dương

VNHN - Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến tàu cao tốc xuất bến tại bến Bạch Đằng và Bến Đình. Giá vé niêm yết toàn tuyến 220.000 đồng/chiều, riêng từ Củ Chi đi Bình Dương 150.000 đồng/chiều, từ Bạch Đằng đi Bình Dương là 120.000 đồng/chiều.

VNHN - Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến tàu cao tốc xuất bến tại bến Bạch Đằng và Bến Đình. Giá vé niêm yết toàn tuyến 220.000 đồng/chiều, riêng từ Củ Chi đi Bình Dương 150.000 đồng/chiều, từ Bạch Đằng đi Bình Dương là 120.000 đồng/chiều.

Ngày 10/7, tuyến du lịch liên tỉnh trên sông Sài Gòn đã chính thức được đưa vào khai thác với phương tiện là tàu cao tốc với thiết kế hiện đại.

Tuyến du lịch trên sông Sài Gòn có lộ trình từ bến Bạch Đằng (quận 1, TP. HCM) - Bình Dương - Củ Chi (Bến Đình, Bến Dược, TP. HCM) được Sở Giao thông Vận tải TP. HCM giao cho một đơn vị tư nhân khai thác.

Lộ trình cụ thể của tuyến du lịch đường sông gồm Bến Bạch Đằng vòng qua bán đảo Thanh Đa, đón khách tại bến Bình Hoà rồi đi Thủ Dầu Một, tiếp tục cập bến Tiamo sau đó vòng lên Địa Đạo Củ Chi (Bến Đình, Bến Dược).


Tàu du lịch với lộ trình Quận 1 (TP. HCM) - Bình Dương - huyện Củ Chi (TP. HCM).

Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến tàu cao tốc xuất bến tại bến Bạch Đằng và Bến Đình, với sức chứa mỗi tàu từ 98 - 150 hành khách. Giá vé niêm yết toàn tuyến 220.000 đồng/chiều, riêng từ Củ Chi đi Bình Dương 150.000 đồng/chiều, từ Bạch Đằng đi Bình Dương là 120.000 đồng/chiều.

Cự ly di chuyển trên toàn tuyến là 78km, tương đương với tuyến tàu cao tốc kết nối bến Bạch Đằng với TP.Vũng Tàu.


Bên trong tàu du lịch trên sông Sài Gòn được thiết kế khá hiện đại với sức chứa từ 98 - 150 người.

Theo đơn vị vận hành, tàu đưa vào khai thác là loại tàu được đóng bằng hợp kim nhôm, sử dụng động cơ Rolls-Royce MTU rất ít tạo sóng. Trên tàu có máy lạnh, wifi 4G, tivi màn hình 50 inch, ổ cắm sạc điện thoại tại các hàng ghế cho hành khách. Ngoài ra, các tiếp viên sẽ phục vụ nước và bánh ngọt miễn phí trong các chuyến đi.

Ngoài tuyến du lịch thông thường nêu trên, đơn vị này cũng cung cấp dịch vụ sử dụng du thuyền với sức chứa từ 14 - 30 người để phục vụ lữ hành với giá vé toàn tour là 880.000 đồng/người.


Tàu đang neo đậu tại bến Bạch Đằng (quận 1) trong ngày đưa vào vận hành tuyến du lịch đường sông.

Theo Sở GTVT TP. HCM, đây là tuyến du lịch đường thuỷ đầu tiên trên địa bàn TP, góp phần triển du lịch bằng đường thuỷ, giúp giảm tải phần nào cho đường bộ.

Dự kiến thời gian đi từ bến Bạch Đằng (quận 1) đến Bến Dược (huyện Củ Chi) bằng đường thuỷ chỉ mất 2h5phút, còn đường bộ sẽ mất thời gian nhiều hơn vì có thể xảy ra tình trạng kẹt xe.