29/03/2024 lúc 13:43 (GMT+7)
Breaking News

Iran đề nghị Nhật Bản làm trung gian về vấn đề trừng phạt dầu mỏ của Mỹ

VNHN - Iran có kế hoạch đề nghị Nhật Bản làm trung gian giữa Tehran và Washington để Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với quốc gia Trung Đông này.

VNHN - Iran có kế hoạch đề nghị Nhật Bản làm trung gian giữa Tehran và Washington để Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với quốc gia Trung Đông này.

Iran đề nghị Thủ tướng Nhật Bản làm trung gian về vấn đề trừng phạt dầu mỏ của Mỹ. (Nguồn: Kyodo)

Thông tin này được các quan chức cấp cao Iran tiết lộ với hãng Reuters trước chuyến thăm Tehran của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng: "Nhật Bản có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng đang diễn ra giữa Iran và Mỹ ... như một cử chỉ thiện chí, nước Mỹ nên nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ bất công hoặc gia hạn miễn trừ hoặc đình chỉ các lệnh trừng phạt đó".

Một quan chức khác cho rằng: "Ông Abe có thể là một nhà hòa giải tuyệt vời để tạo điều kiện cho điều đó (Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran).