25/04/2024 lúc 07:11 (GMT+7)
Breaking News

Interpol tiến hành bầu tân chủ tịch thay thế ông Mạnh Hoành Vĩ

VNHN - Ngày 18/11, hơn 1.000 đại biểu của tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã tụ hợp tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để tiến hành bầu ra tân chủ tịch thay thế cho vị trí ông Mạnh Hoành Vĩ bị Trung Quốc bắt giữ hồi tháng 9.

VNHN - Ngày 18/11, hơn 1.000 đại biểu của tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã tụ hợp tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để tiến hành bầu ra tân chủ tịch thay thế cho vị trí ông Mạnh Hoành Vĩ bị Trung Quốc bắt giữ hồi tháng 9.

Việc bầu chọn sẽ được tiến hành trong khuôn khổ cuộc họp Đại hội đồng Interpol diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21/11. Trước đó từ năm 2016 đến tháng 9/ 2018 vị trí chủ tịch Interpol là ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Tuy nhiên hồi cuối tháng 9 vừa qua, ông Mạnh đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ ngay khi ông đáp máy bay từ Pháp trở về Trung Quốc. Theo cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc cho biết ông Mạnh bị bắt để điều tra cáo buộc nhận hối lộ và các tội ác liên quan đến kinh tế.

Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock

Khi đó tổ chức Interpol đã gửi một yêu cầu đến Trung Quốc, đề nghị cung cấp thêm thông tin về tình trạng của ông Mạnh. Sau đó, một đơn từ chức được cho là của ông Mạnh đã được gửi đến Interpol, đồng thời chính quyền Bắc Kinh tuyên bố ông này không còn là đại biểu của Trung Quốc tại Interpol. "Về nguyên tắc, kể từ lúc đó ông Mạnh không còn là chủ tịch của Interpol nữa. Chúng tôi cần phải tiến hành các biện pháp đảm bảo tổ chức được vận hành trơn tru" - Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock cho biết.

Sau khi lãnh đạo Mạnh Hoành Vĩ bị bắt đến nay, Phó chủ tịch Interpol là Kim Jong Yang người Hàn Quốc tạm thời nắm quyền Chủ tịch để điều hành các công việc của tổ chức này.

Cũng tại cuộc họp Đại hội đồng lần này, các nước thành viên Interpol cũng xem xét và quyết định việc kết nạp Kosovo trở thành thành viên chính thức. Nếu trở thành thành viên Interpol, Chính phủ Kosovo có thể phát lệnh truy nã đỏ tới các quan chức Serbia mà nước này cho là tội phạm chiến tranh./.