29/03/2024 lúc 01:42 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Nam Trực (Nam Định) chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định sẽ bầu 2 đại biểu HÐND tỉnh, 35 đại biểu HÐND huyện, 525 đại biểu HÐND các xã, thị trấn.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định sẽ bầu 2 đại biểu HÐND tỉnh, 35 đại biểu HÐND huyện, 525 đại biểu HÐND các xã, thị trấn.

Cán bộ xã Nam Hải (Nam Trực) rà soát, lập danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã lập danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HÐND các cấp, trong đó có 63 hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND cấp huyện, 952 hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND xã, thị trấn đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện, từ nay đến ngày 10/4, MTTQ huyện và các xã, thị trấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND các cấp. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các bước và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND ở các cấp.

Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đến ngày 3-4 thành lập xong 170 tổ bầu cử, mỗi tổ có từ 11 đến 21 thành viên và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên công việc trước, trong và sau ngày bầu cử. Các ngành, địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trực quan để tạo không khí ngày hội của cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp; tăng cường nắm tình hình và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu tố của công dân về người ứng cử…

Dự kiến, đến ngày 13-4 huyện hoàn thành việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri; trước ngày 10-5 hoàn thành viết thẻ cử tri để cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp trên địa bàn huyện diễn ra đúng luật, an toàn, tiết kiệm.