17/04/2024 lúc 01:42 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Hậu Lộc: Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Năm học 2019 – 2020, ngành giáo dục huyện Hậu lộc tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Chính Phủ, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; đây cũng là năm học chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm học 2019 – 2020, ngành giáo dục huyện Hậu lộc tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Chính Phủ, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; đây cũng là năm học chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặc dù có những khó khăn về dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá; sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của BTV Huyện ủy, Thường trực UBND huyện Hậu Lộc; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các thầy cô giáo và các em học sinh, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hậu Lộc đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình năm học 2019 – 2020, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong huyện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Huyện Hậu Lộc tập trung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Qua đó tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tham gia học tập đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, có tư tưởng chính trị ổn định, yên tâm trong công tác, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy chế của ngành, hăng hái tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Quy mô trường, lớp ổn định; việc huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu được giao; chất lượng phổ cập giáo dục các cấp được duy trì vững chắc. Năm học 2019 – 2020, toàn huyện có 89 trường có 1.220 nhóm, lớp với 38.292 học sinh, trong đó: Mầm non có 28 trường có 98 nhóm trẻ với 1503 cháu, có 276 lớp mẫu giáo với 8.919 cháu, tăng 128 cháu so với năm trước; bậc tiểu học có 28 trường  có 458 lớp với 13.843 học sinh; bậc THCS có 26 trường và 02 trường Tiểu học và THCS có 259 lớp với 8.685 học sinh, so với năm học trước tăng 3 lớp, tăng 6 học sinh; bậc THPT có 4 trường với 121 lớp, 334 học sinh; TT GDNN-GDTX có 8 lớp với 334 học sinh, tăng 9 học sinh so với năm trước. Toàn huyện có 100% đơn vị xã, thị trấn được công nhận duy trì hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập bậc tiểu học và THCS, trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,8%, số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%, 15-18 tuổi TNTHCS là 99,8%. Kết quả toàn huyện đạt đơn vị chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, tỷ lệ 96%. Chất lượng đại trà các bậc học được duy trì ổn định và phát triển. Chất lượng học sinh giỏi có sự chuyển biến tích cực.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng được đẩy mạnh. Trong năm học Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá công nhận 9 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia, trong đó Mầm non có 6 trường, tiểu học có 2 trường, THCS có 1 trường. Hiện nay số trường đạt chuẩn 75/89 trường, chiếm 84,26%. Phong trào xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục được quan tâm, góp phần tăng thêm nguồn lực cho giáo dục. Trong năm học 2019 – 2020 Ngành giáo dục huyện Hậu Lộc cũng ghi nhận và đánh giá cao một số trường đại diện cho các cấp học đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và được Chủ tịch UBND tỉnh, huyện khen thưởng.

Trường THCS Hưng Lộc

Trường THCS Hưng Lộc, đóng trên địa bàn xã ven biển Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Năm học 2019 - 2020, nhà trường đã đạt những thành quả cao trong công tác giáo dục và đào tạo mũi nhọn, tích cực đổi mới một cách hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với đặc điểm, tình hình của học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Hiện nay nhà trường có 701 học sinh, chia làm 4 khối lớp, tỷ lệ lên lớp năm học 2019 - 2020 đạt 99,7%, xét tốt nghiệp THCS đạt 100%. Nhà trường hiện có 37 cán bộ giáo viên nhân viên, đạt chuẩn 100%, 88,8% đạt trên chuẩn. Giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp giáo dục có chuyển biến rõ rệt. Kết quả thi học sinh giỏi nhà trường sếp thứ 6/28 trường THCS (tăng 13 bậc so với năm học trước), trường xếp thứ 2/5 trường cụm vùng biển, xếp thứ 10/28 trường THCS. Kết quả xếp loại GV: hoàn thành nhiệm vụ 13đ/c (31,6%), hoàn thành tốt nhiệm vụ 19 đ/c (52,7%), hoàn thành nhiệm vụ 4đ/c (11,2%). Nhà trường có 26 phòng học kiên cố, trang thiết bị đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Trường được công nhận chuẩn 1 vào năm 2016, xây dựng lộ trình chuẩn 2 vào năm 2021. Tháng 03/2018 được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài đạt chuẩn mức độ 3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường Tiểu học Phú Lộc

Trường Tiểu học Phú Lộc đóng trên địa bàn xã Phú Lộc huyện Hậu Lộc. Nhìn lại năm học vừa qua, dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng được sự chăm lo, quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Sự chia sẻ ủng hộ của các bậc phụ huynh trong suốt thời gian qua, đã tiếp thêm sức mạnh để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm học 2019-2020, nhà trường có 370 học sinh chia làm 12 lớp. Học sinh lên lớp đạt 100%, học sinh cuối cấp được xét 100% công nhận tốt nghiệp, 9/12 lớp đạt lớp xuất sắc. Nhà trường có 23 cán bộ giáo viên nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn, năm học này có 2 giáo viên giỏi cấp huyện. Toàn trường có 1 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp Tỉnh và 6 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp Huyện, nhà trường sếp thứ 4 trường tiểu học của huyện. Kết quả chất lượng đại trà toàn trường cuối năm học xếp thứ 8/30 trường. Năm học 2019 – 2020 nhà trường có 2 cán bộ quản lý được công nhận đạt danh hiệu hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được giao, đ/c Phó Hiệu trưởng nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen và đ/c Hiệu trưởng được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Toàn trường có 126 em hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện. Nhà trường xếp thứ nhất trong cụm thi đua số 2 cấp tiểu học, xếp thứ nhất bậc tiểu học trong toàn huyện, được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tặng giấy khen và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua, công đoàn nhà trường được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen, đội – hội chữ thập đỏ được Huyện Hội tặng giấy khen.

Trường Mầm non Tuy Lộc

Trường Mầm non Tuy Lộc đóng trên địa bàn xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc. Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển, Trường mầm non Tuy Lộc với cơ sở vật chất đầy đủ, phòng học kiên cố, đảm bảo chất lượng dạy và học. Hiện nay, nhà trường có 273 học sinh chia làm 11 nhóm lớp. 25 cán bộ giáo viên nhân viên, 94% trên chuẩn, trong đó danh hiệu cá nhân đạt lao động tiên tiến cấp huyện là 33,3%, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đạt 4,5%. Nhà trường có 5 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 1 sáng kiến kinh nghiệm gửi tỉnh. Bằng sự nổ lực cố gắng vươn lên của cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường, tập thể CBGVNV nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt chuẩn Văn hóa giai đoạn 2015-2019, Chủ tịch UBND Huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Ngoài ra hàng năm nhà trường còn được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tặng giấy khen.

Phát huy những kết quả đã đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đang phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu… đưa chất lượng giáo dục ở Hậu Lộc phát triển toàn diện./.