20/04/2024 lúc 04:00 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Giao Thủy (Nam Định) hưởng ứng Tháng bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Hưởng ứng tháng bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2021, Chi cục Thủy sản tỉnh Nam Định đã thả hơn 1 triệu con giống gồm tôm sú, cá bống bớp. Cùng với đó, huyện Giao Thủy cũng thả 5 vạn cá hồng Mỹ và 10 vạn tôm sú giống tại khu vực cửa Ba Lạt. Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển. 

Hưởng ứng tháng bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2021, Chi cục Thủy sản tỉnh Nam Định đã thả hơn 1 triệu con giống gồm tôm sú, cá bống bớp. Cùng với đó, huyện Giao Thủy cũng thả 5 vạn cá hồng Mỹ và 10 vạn tôm sú giống tại khu vực cửa Ba Lạt. Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển. 

Vừa qua, tại Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, Nam Định), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định tổ chức lễ phát động tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2021. 

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Nam Định, UBND huyện, Hội Phật giáo huyện Giao Thủy tham gia thả con giống bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Phát biểu tại buổi lễ nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2021), bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nam Định và ông Cao Thành Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Giao Thủy đều nhấn mạnh sự cần thiết bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiện nay. Trong đó khai thác kinh tế biển phải gắn với tái tạo nguồn lợi mang tính bền vững. Chính vì vậy, mỗi người dân làm nghề khai thác kinh tế biển cần chủ động bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước nguy cơ bị cạn kiệt ảnh hưởng đến môi trường.

Giao Thủy là huyện ven biển có nguồn lợi thủy sản mang lại giá trị lớn trong nghề khai thác kinh tế biển. Tuy vậy do nhiều nguyên nhân, nguồn lợi thủy sản biển hiện nay có nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng, trong số đó nhiều loài thủy sản đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chính vì vậy, hằng năm các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tập trung vào ngày truyền thống ngành Thủy sản 1/4. Bên cạnh hoạt động của các ngành chuyên môn thì hoạt động thả phóng sinh giống thủy sản được phật tử và người dân duy trì từ nhiều đời nay. Qua đó, góp phần không nhỏ phục hồi , tái tạo lại nguồn thủy sản tự nhiên, đa dạng hệ sinh thái ngập nước.