19/04/2024 lúc 08:01 (GMT+7)
Breaking News

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình: Nỗ lực giúp nông dân chống hạn

Hạn hán kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước sản xuất tại các cánh đồng trên địa bàn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk). Hơn 2 tháng qua, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình (HTX) nỗ lực giúp bà con nông dân, xã viên chống hạn cứu lúa.

Hạn hán kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước sản xuất tại các cánh đồng trên địa bàn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk). Hơn 2 tháng qua, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình (HTX) nỗ lực giúp bà con nông dân, xã viên chống hạn cứu lúa.

Mương điều tiết nước ở cánh đồng Buôn Dur 1 cạn trơ đáy

Vụ đông xuân 2020-2021, xã Dur Kmăl (huyện Krông Ana) 1.200 ha cây trồng, trong đó 950 ha lúa nước còn lại khoai lang, bắp và dưa hấu. Nguồn nước tưới ở đây chủ yếu là nước sông Krông Ana. Tuy nhiên, hơn 2 tháng qua, hạn hán đã làm cho sông, suối, ao hồ cạn kiệt. Các đầu mối bơm nước từ sông vào ruộng đã trơ đáy. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ cuối năm ngoái nên vụ đông xuống giống muộn, thời điểm này lúa đang bước vào thời kỳ làm đòng, trỗ bông rất cần nước thì gặp hạn. Theo số liệu thống kê của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình, hiện đã có 500 ha bị hạn, trong đó 200 ha Buôn Tul 1, Buôn Kmăl, Buôn Krông bị thiếu nước nghiêm trọng, đặc biệt là các cánh đồng:  Sình Cói - Buôn Dur 1, Hồ Zin - Buôn Krông, cánh đồng 364 xã Quảng Điền.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình đang đào mương đưa nước vào ruộng

T thực trạng trên, bắt đầu27/2, HTX đã huy động bà con xã viên đóng góp hơn 300 triệu đồng để mua thêm đường ống và xây bể chứa nước; huy động 50 nhân lực, 100 máy bơm lớn nhỏ tập trung tại các điểm đang gặp hạn để cứu cây trồng. Do phải bơm nhiều cầu, từ sông đổ lên kênh tiêu và bể chứa sau đó tiếp tục bơm từ bể chứa ra chân ruộng, nên việc chống hạn gặp không ít trở ngại. Cụ thể, việc mua sắm máy móc trang thiết bị không kịp thời do nguồn vốn huy động từ xã viên khó khăn. Bà con nông dân mua điện của HTX, chờ thu hoạch xong mới thanh toán tiền nên HTX không chủ động được nguồn vốn. Đơn vị lại không vay được nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng; nguồn kinh phí hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi gii ngân chậm; nguồn hỗ trợ chống hạn thì vượt định mức nên chúng tôi không biết xoay xở sao đây!” -  ông Sanh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình than thở.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình đang nạo vét kênh mương đưa nước về ruộng

Bà Lã Thị Thanh Tuyền ở thôn Buôn Triết cho biết:“Riêng cánh đồng thôn Buôn Triết  có 670ha; trong những năm qua bà con nông dân, xã viên sản xuất được lúa 2 vụ là nhờ có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình điều tiết nguồn nước tưới tiêu, do vậy mong các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí kịp thời giúp bà con giảm bớt khó khăn trong sản xuất.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình đang xây bể chứa nước đưa về ruộng

Gia đình anh Hoàng Ngọc Tươi ở Buôn Dur 1 có 4 sào lúa đang thời kỳ làm đòng,  nhưng lúa đã bị héo, chân ruộng nứt nẻ, gia đình anh đứng ngồi không yên. “Mấy ngày qua gia đình tôi cùng với bà con xã viên của  Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình tích cực khơi thông dòng chảy, nhưng do chân ruộng của gia đình nằm cuối nguồn nước nên nước chưa về, giờ chỉ biết trông chờ vào HTX đưa nước về, nếu nước không về kịp thì toàn bộ diện tích lúa của gia đình sẽ bị mất trắng” - anh Hoàng Ngọc Tươi buôn rầu.

 Ruộng lúa của gia đình anh Hoàng Ngọc Tươi ở Buôn Dur 1 bị khô héo và nứt nẻ

Ngoài những diện tích lúa đang gặp hạn, thì nhiều cây trồng khác đang có nguy cơ thiếu nước. Trong những ngày tới nếu trời không có mưa, năng suất và sản lượng cây trồng sẽ bị giảm mạnh, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương./.