24/04/2024 lúc 13:05 (GMT+7)
Breaking News

Hơn 250 vận động viên tham gia Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2020

VNHN – Sáng nay 4/10, tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự to toàn quốc năm 2020.

VNHN – Sáng nay 4/10, tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự to toàn quốc năm 2020.

20 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc quy tụ tại giải đấu

Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự to toàn quốc năm 2020 có sự góp mặt của hơn 250 vận động viên nam, nữ thuộc 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Tại đây, các đô vật nam tham gia thi đấu ở hai nội dung: vật tự do và vật cổ điển, các vận động viên nữ chỉ tham gia nội dung vật tự do.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tặng hoa chúc mừng giải

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết: Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự to toàn quốc là giải đấu thường niên được tổ chức với quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu môn Vật của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Vật Việt Nam, quy tụ đông đủ các đoàn vận động viên từ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc tham gia.

Trao Bằng khen của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua

Tặng hoa và cờ lưu niệm của Ban tổ chức cho các đoàn vận động viên tham dự

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả và các cổ động viên được hứng kiến các trận đấu đẹp mắt, chuyên môn, kỹ thuật cao tranh tài ở các hạng cân 48-50kg, 59kg, 67kg, 67kg, 77kg, 87kg và 130kg nội dung vật cổ điển.

Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự to toàn quốc năm 2020 diễn ra từ nay đến hết ngày 12/10./.

Một số hình ảnh các trận đấu tại lễ khai mạc:

Tin, ảnh: Tuyết Trần