19/04/2024 lúc 22:20 (GMT+7)
Breaking News

Hơn 2,4 triệu lượt người tiếp cận, tìm hiểu về Phong Nha–Kẻ Bàng

VNHN - Một số thị trường nước ngoài có số lượng tiếp cận, tương tác và tham gia cuộc thi nhiều nhất có thể kể đến như Pháp, Hàn Quốc, Anh, Mỹ…

VNHN - Một số thị trường nước ngoài có số lượng tiếp cận, tương tác và tham gia cuộc thi nhiều nhất có thể kể đến như Pháp, Hàn Quốc, Anh, Mỹ…

Giải đặt biệt có trị giá 6.000 USD là chuyến chinh phục hang Sơn Đòng cho 2 người

Ban tổ chức cho biết, tính đến ngày 7/12, sau gần 5 tháng phát động cuộc thi “Tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới  Phong Nha – Kẻ Bàng” trên internet đã thu hút được trên 2,4 triệu lượt người trong và ngoài nước tiếp cận, trong đó có khoảng 1 triệu người xem trailer, tương tác và tham gia trả lời đáp án cuộc thi.

Đây là lần đầu tiên các giá trị đặc sắc, riêng có của Phong Nha-Kẻ Bàng được chuyển tải đến du khách trực tiếp bằng trailer hấp dẫn thông qua mạng xã hội Facebook và Youtube, qua đó đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong việc quảng bá, giới thiệu vương quốc hang động đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới với du khách trong và ngoài nước. 

Tham gia cuộc thi này, giải thưởng đặc biệt trị giá 6.000 USD bằng một chuyến "Chinh phục Sơn Đòng - Hang động lớn nhất thế giới" dành cho 2 người. Người tham gia còn có cơ hội trúng thưởng hàng trăm giải thưởng khác với tổng giá trị lên tới 263 triệu, gồm: Trải nghiệm các tuyến, điểm du lịch nổi bật nhất của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như: Thung lũng Ha Ma Đa - Hang Trạ Ang, thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung; khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của Hang Én, Hang Va; thăm quan động Phong Nha - Tiên Sơn, động Thiên Đường, Zipline sông Chày - hang Tối, suối nước Moọc và vườn thực vật ...

Ông Hoàng Hải Vân, Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết Cuộc thi sẽ kết thúc vào lúc 24h ngày 31/12.  Ban tổ chức sẽ  công bố người trúng thưởng vào ngày 1/1/2019. 

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 15 năm Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng được công nhận là Di sản sản thiên nhiên thế giới (2003 - 2018)./.

Theo Chinhphu.vn