20/04/2024 lúc 08:00 (GMT+7)
Breaking News

Hơn 18.000 thí sinh Hải Dương tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VNHN - Sáng ngày 25/6, 887.000 thí sinh cả nước bắt đầu làm bài dự thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, môn ngữ văn. Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 Tỉnh Hải Dương có 18.375 thí sinh tham gia tại 34 điểm thi, với 821 phòng thi, trong đó có 18 thí sinh được miễn thi THPT quốc gia năm 2019.

VNHN - Sáng ngày 25/6, 887.000 thí sinh cả nước bắt đầu làm bài dự thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, môn ngữ văn. Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 Tỉnh Hải Dương có 18.375 thí sinh tham gia tại 34 điểm thi, với 821 phòng thi, trong đó có 18 thí sinh được miễn thi THPT quốc gia năm 2019.

Các thí sinh làm bài môn thi đầu tiên

Với chủ đề khát vọng, ý chí vươn lên theo đuổi thành công và dòng sông Hương, đề thi môn Ngữ văn được đánh giá vừa sức với học sinh hơn so với năm ngoái.

 Tính đến hết buổi sáng ngày 26/6, tỉnh Hải Dương có 142 thí sinh bỏ thi , trong đó môn Ngữ văn: 29, môn Toán: 50, môn Lý: 19, môn Hóa: 24, môn Sinh học: 20. Tại các điểm thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự được đảm bảo.

Muôn vẻ tâm trạng các bậc phụ huynh.

Giao thông tại các điểm thi được đảm bảo.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập 66 đội TNTN tiếp sức mùa thi với sự tham gia của 1.235 đoàn viên thanh niên. Nhiều nhất là Thành đoàn Hải Dương có 12 đội TNTN tiếp sức mùa thi với 180 thành viên; Đại học Sao Đỏ thành lập 9 đội với 120 người; Huyện đoàn Ninh Giang thành lập 6 đội gồm 180 đoàn viên thanh niên.

Trước đó, 68 camera đã được lắp đặt tại 34 điểm thi trong toàn tỉnh, mỗi điểm 2 camera. Riêng điểm chấm thi tại Trường THCS Ngọc Châu, TP Hải Dương được lắp đặt 25 camera.

Lực lượng an ninh Công an TP Hải Dương giám sát chặt chẽ khu vực lưu bài thi và đề thi tại các điểm thi.

Hội đồng coi thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đặt tại Trường THCS Ngọc Châu (TP Hải Dương) báo cáo hoạt động coi thi với tổ thanh tra Sở Giáo dục và đào tạo về công tác thi