29/03/2024 lúc 01:58 (GMT+7)
Breaking News

Hôm nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét thông qua CPTPP

VNHNO - Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ trình để Quốc hội thảo luận, xem xét Hiệp định CPTPP trong kỳ họp này.

VNHNO - Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ trình để Quốc hội thảo luận, xem xét Hiệp định CPTPP trong kỳ họp này.

Theo chương trình họp Quốc hội sáng 2/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo thuyết minh. Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn CPTPP do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày trước Quốc hội.

Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội sẽ dành thời gian để thảo luận ở tổ về việc phê chuẩn hiệp định CPTPP. Dự kiến đến ngày 5/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc thông qua CPTPP.

Ông Nguyễn Sỹ Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết, Hiệp định CPTPP là nội dung mang ý nghĩa quan trọng với đất nước.

CPTPP ban đầu có tên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm sự tham gia của 12 nước. Sau khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump rút nước này khỏi TPP đầu năm ngoái, các nước còn lại đã nỗ lực đàm phán, dưới sự dẫn dắt của Nhật Bản, để đạt hiệp định mới vào tháng 11. 

Với sự dẫn dắt của Nhật Bản, trong tháng 1 năm nay 11 quốc gia còn lại đã hoàn tất nội dung dự thảo hiệp định TPP sửa đổi với tên gọi mới là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tháng 3 năm nay, CPTPP được ký kết tại Santiago (Chile). CPTPP bao phủ 13% GDP toàn cầu (tương đương 10.000 tỷ USD). Đây được coi là một hiệp định thương mại tự do (FTA) tiêu chuẩn cao, đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại.

Đối với nước ta, CPTPP sẽ tác động rất lớn giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề mới một cách phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước...

Ngày 31/10/2018, Australia trở thành quốc gia thứ 6 phê chuẩn CPTPP sau các nước Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand.

Theo thông báo từ chính phủ New Zealand - quốc gia đảm nhiệm các nhiệm vụ chính thức như tiếp nhận và phát đi các thông báo từ các quốc gia thành viên của CPTPP, hiệp định này sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 12 năm nay./.