23/04/2024 lúc 23:06 (GMT+7)
Breaking News

Hội thao truyền thống Ngành Thông tin -Truyền thông khu vực phía Nam, năm 2019

VNHN - Hội thao quy tụ 35 đoàn tham gia với hơn 1.000 VĐV, cổ động viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Thông tin - Truyền thông, các đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông tin - Truyền thông các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về dự.

VNHN -Sáng ngày 10/8 vừa qua, tại TP. Long Xuyên, An Giang; đã khai mạc Hội thao truyền thống ngành Thông tin – Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XII/2019  do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh An Giang đăng cai tổ chức.

Nghi thức Lễ khai mạc Hội thao.

Đây là hoạt động do Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức. Hội thao quy tụ 35 đoàn tham gia với hơn 1.000 VĐV, cổ động viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Thông tin - Truyền thông, các đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông tin - Truyền thông các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về dự.

Các đơn vị tham gia tranh tài 09 môn thể thao, gồm: Bóng chuyền hơi,  Nhảy bao bố tiếp sức,  Quần vợt nam-nữ lãnh đạo, Bắt cá bằng tay,  Nhảy dây tập thể,  Kéo co,  Bóng đá mini và Bóng bàn.

Ông Trương Minh Thuần, phát biểu khai mạc Hội thao

Phát biểu khai mạc, ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin &Truyền thông tỉnh An Giang, Trưởng Ban tổ chức Hội thao - cho biết: Đây là hoạt động do Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ giữa cán bộ, công chức và người lao động ngành Thông tin - Truyền thông các tỉnh phía Nam, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các đoàn VĐV diễu hành qua tượng đài Bông Lúa (TP. Long Xuyên, An Giang)

Hơn thế nữa, đây còn là hoạt động thiết thực của ngành Thông tin – Truyền thông Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; 74 năm Ngày truyền thống Ngành Thông tin - Truyền thông; 72 năm thành lập Công đoàn Thông tin - Truyền thông Việt Nam...”.

Hội thao kết thúc trong ngày 10/8, các đội thi đấu với tinh thần hữu nghị, giao lưu đã tạo ra không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết. Sau đó các đoàn được UBND tỉnh An Giang tổ chức hướng dẫn tham quan các danh thắng, làng nghề trong tỉnh, nhằm quảng bá hình ảnh đất và con người An Giang đến bạn bè gần xa.

Các VĐV thi đấu môn kéo co sôi nổi.

Trước đó vào ngày 9.8, đại diện các đoàn đã đến viếng và dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) và tổ chức thi đấu những môn có số lượng đăng ký nhiều và một số môn thời gian thi đấu dài, như kéo co...