25/04/2024 lúc 03:27 (GMT+7)
Breaking News

Hội thảo các phương pháp kỹ thuật tiến bộ trong điều trị nam khoa và vô sinh hiếm muộn

Chiều ngày 24/11/2020, tại Thanh Hóa, Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Cập nhật các phương pháp kỹ thuật tiến bộ trong điều trị nam khoa và vô sinh hiếm muộn”. Dự hội thảo có TS.BS Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung Tâm kiểm soát bệnh tỉnh Thanh Hóa; BSCKII. Thầy thuốc ưu tú Tô Hoài Phương - Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ; bà Trương Thị Ngoan - Giám đốc Công t

Chiều ngày 24/11/2020, tại Thanh Hóa, Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Cập nhật các phương pháp kỹ thuật tiến bộ trong điều trị nam khoa và vô sinh hiếm muộn”.

Dự hội thảo có TS.BS Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung Tâm kiểm soát bệnh tỉnh Thanh Hóa; BSCKII. Thầy thuốc ưu tú Tô Hoài Phương - Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ; bà Trương Thị Ngoan - Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Việt - Bỉ; Hội thảo còn có sự tham gia của lãnh đạo Bệnh viện và đội ngũ y bác sỹ công tác tại các phòng khám sản khoa tại Thanh Hóa; Đội ngũ y, bác sỹ chuyên ngành sản phụ khoa; ngoại - tiết niệu của các Bệnh viện trong và ngoài công lập.

Toàn cảnh hội thảo

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vô sinh, hiếm muộn chính là căn bệnh đáng báo động thứ 3 sau ung thư và bệnh tim mạch trong thế kỷ 21. Hiện nay, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang có xu hướng ngày một gia tăng. Theo thống kê, tỉ lệ vô sinh trên thế giới trung bình từ 6% - 12%. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng tăng cao, lên đến 10%.

Hiện nay, trên thế giới đã có hơn 8 triệu trẻ em ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, kể từ khi em bé đầu tiên chào đời năm 1978 tại Anh Quốc. Tại Việt Nam đã có hơn 50.000 trẻ sinh ra từ phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm.

TS.BS Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá phát biểu

Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ là bệnh viện chuyên khoa hàng đầu đi sâu về điều trị các bệnh về nam học & hiếm muộn. Bệnh viện được sáng lập bởi Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Được nhiều người gọi với cái tên thân mật là "Người ươm mầm hạnh phúc” cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ là một chuyên gia đầu ngành, tiên phong trong ngành vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam.

Trong những năm qua, ngoài việc quy tập đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nam học, vô sinh & hiếm muộn, Bệnh viện còn sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang phục vụ công tác nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị.

BS Trương Văn Phi báo cáo tiến độ mới trong điều trị vô sinh

Vấn đề vô sinh, hiếm muộn đang dần trở thành nỗi lo lắng, ám ảnh với những cặp vợ chồng. Trước thực trạng này, Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Cập nhật các phương pháp kỹ thuật tiến bộ trong điều trị nam khoa và vô sinh hiếm muộn”. Hội thảo là dịp để đội ngũ y bác sĩ giao lưu, trao đổi kiến thức, kỹ năng, phương pháp ưu việt mới trong kỹ thuật hỗ trợ điều trị nam khoa và vô sinh hiếm muộn nhằm đạt tỉ lệ thành công cao hơn.

Bác sĩ báo cáo Vô sinh, hiếm muộn và các phương pháp hỗ trợ sinh sản

Tại Hội thảo, có 2 báo cáo viên của Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ đã trao đổi về các phương pháp và kỹ thuật tiến bộ trong điều trị vô sinh hiếm muộn; những kiến thức cơ bản về nam khoa; nguyên nhân vô sinh nam và hướng xử lý; những tiến bộ mới trong điều trị vô sinh nam.

Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ tập trung vào công tác khám chữa bệnh các chuyên khoa về Nam học và Hỗ trợ sinh sản. Ngoài ra, bệnh viện luôn chú trọng đến công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đặc biệt là các phương pháp kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến trong điều trị vô sinh, hiếm muộn. Đó là mục tiêu chính để luôn đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân./.