24/04/2024 lúc 22:51 (GMT+7)
Breaking News

“Hội nghị công chức, viên chức, người lao động là diễn đàn dân chủ”

VNHN - “Toàn huyện Nghi Lộc có 6 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh thì Trường THCS Tiến Thiết (Nghi Lộc) đã có tới 2” đó là ghi nhận của Đ/c Phan Văn Sâm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020 tại trường THCS Tiến Thiết (Nghi Lộc) vào sáng ngày 28/9/2019.

VNHN - “Toàn huyện Nghi Lộc có 6 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh thì Trường THCS Tiến Thiết (Nghi Lộc) đã có tới 2” đó là ghi nhận của Đ/c Phan Văn Sâm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020 tại trường THCS Tiến Thiết (Nghi Lộc)  vào sáng ngày 28/9/2019.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo huyện Nghi Lộc có các đồng chí: Phan Văn Sâm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Nguyễn Đình Thọ -  Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện; đại diện lãnh đạo hai xã Nghi Thiết và Nghi Tiến; đại diện lãnh đạo các Trường TH Nghi Tiến, TH Nghi Thiết cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Tại Hội nghị, đồng chí Võ Trung Kiên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Đ/c Võ Trung Kiên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua các báo cáo

Trong năm học vừa qua mặc dù nhà trường có gặp phải một số khó khăn như nhà trường còn học hai phân hiệu, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, chưa đồng bộ; công trình vệ sinh đạt chuẩn tại Nghi Tiến chưa có; đội ngũ giáo viên còn thiếu một Đ/c Phó Hiệu trưởng; cơ cấu giáo viên chưa thực sự đồng bộ; nhiều giáo viên ở xa; nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn kinh tế, bố mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự giám sát….tuy nhiên vượt qua mọi khó khăn, kết thúc năm học 2018 – 2019 Trường THCS Tiến Thiết đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trường tiến tiến cấp huyện; công đoàn vững mạnh; 8 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện và 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 21 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện….

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kết quả phong trào thi đua; giám sát kiểm tra chương trình công tác năm học... CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đ/c Phan Văn Sâm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện biểu dương những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua khi “Toàn huyện Nghi Lộc có 6 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh thì Trường THCS Tiến Thiết (Nghi Lộc) đã có tới 2” đồng thời mong muốn và đề nghị “Hội nghị công chức, viên chức, người lao động phải là diễn đàn dân chủ” để phát huy tiếng nói của CB-GV-NV nhà trường…

Đ/c Phan Văn Sâm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội Nghị, thay mặt cho lãnh đạo huyện Nghi Lộc các đồng chí: Phan Văn Sâm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Nguyễn Đình Thọ -  Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện và lãnh đạo hai xã Nghi Tiến, Nghi Thiết đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành cao trong năm học 2018 – 2019.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THCS Tiến Thiết năm học 2019-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.  Hội nghị đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2019-2020; thông qua hội nghị phát động trong CB,CC,VC tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, Ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục./.

Một số hình ảnh tại hội nghị: