25/04/2024 lúc 08:37 (GMT+7)
Breaking News

Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin huyện Hưng Nguyên kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và Đại hội giữa nhiệm kỳ khóa III (2018-2023)

Sáng 04 tháng 8 năm 2021, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021) và Đại hội giữa nhiệm kỳ khóa III (2018-2023) của Hội.

Sáng 04 tháng 8 năm 2021, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021) và Đại hội giữa nhiệm kỳ khóa III (2018-2023) của Hội.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và Đại hội giữa nhiệm kỳ khóa III (2018-2023)

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng Truyền thông, Trung ương Hội Nạn nhân Chất độc da cam/đioxin Việt Nam; Hoàng Đăng Hòe - Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/ đioxin tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND huyện, cùng đông đảo đại biểu hội viên của Hội tham dự… 

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Phạm Xuân Sâm - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin huyện Hưng Nguyên nêu rõ sự tàn khốc của chất độc hóa học mà quân đội Mỹ đã rải xuống những vùng đất, làng mạc Việt Nam trong cuộc chiến tranh; hậu quả và di chứng vô cùng nặng nề mà CĐDC để lại cho con người qua nhiều thế hệ. Đồng thời khẳng định sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đối với vấn đề nhức nhối này, đã có nhiều chính sách giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực đối với nạn nhân CĐDC…

Ông Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng truyền thông T.W Hội NNCĐDC/ĐIOXIN Việt Nam 

Lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) là dịp để các hội viên và đồng chí, đồng bào ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, oanh liệt của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nói chung và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng. Trong niềm tự hào ấy, có những khoảnh khắc và thời điểm cực kỳ gian khổ, tàn khốc và hy sinh; mà thảm họa chất độc da cam/đioxin là một trong những nỗi đau không dễ nguôi ngoai. Trong đó, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An nói chung, huyện Hưng Nguyên nói riêng có những đóng góp xứng đáng và cũng gánh chịu những hy sinh, mất mát không nhỏ. 

Ông Hoàng Đăng Hòe - Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/ĐIOXIN Nghệ An 

Trong những năm qua, hội viên và nạn nhân trong Hội luôn có trách nhiệm trước cộng đồng, xã hội , tích cực ủng hộ các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Hưởng ứng phong trào xây dựng nhà bia liệt sỹ, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào ủng hộ bão lụt nhân dân miền trung, phong trào chống đại dịch covit - 19 với hàng trăm triệu đồng. Biểu hiện nghĩa cử, trách nhiệm “thương người như thể thương thân”. Đó là nét đẹp của người lính, phẩm chất bộ đội cụ Hồ , truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Được lắng đọng và thẩm thấu trong hội viên và nạn nhân CĐDC… 

Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Với những hoạt động và kết quả đạt được, Hội NNCĐDC/Điôxin huyện Hưng Nguyên được Tỉnh Hội đánh giá, xếp loại là “Tốp đầu của các hội trong toàn tỉnh, là điểm sáng của phong trào vận động thành lập và xây dựng Hội”. Năm nào huyện Hội cũng được Tỉnh Hội, UBND huyện khen ngợi và tặng giấy khen…

Ông Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng truyền thông T.W Hội NNCĐDC/ĐIOXIN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Synot Asean trao hoa và quà chúc mừng Lễ kỷ niệm

Cùng với Lễ Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam được tổ chức, Đại hội giữa nhiệm kỳ khóa III của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin huyện Hưng Nguyên được tổ chức và thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành mới gồm 5 đồng chí đã được bầu với sự nhất trí cao của Đại hội, hứa hẹn những thành công lớn hơn trong hoạt động của Hội thời gian tới.