29/03/2024 lúc 20:07 (GMT+7)
Breaking News

Hội LHTN huyện Lai Vung: Nhiều mô hình hiệu quả thiết thực vì cộng đồng

VNHN - Với khẩu hiệu hành động, “Thanh niên Lai Vung - Bản lĩnh, Sáng tạo, Tình nguyện, Phát triển”, Hội LHTNVN huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu quan trọng với 8 nhiệm vụ giải pháp trong Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc”, Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”, cụ thể như: Đó là tổ chức ít nhất 10 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; Hỗ trợ ít nhất có 60 hộ thanh niên thoát nghèo; Tổ chức 10 diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp; H

VNHN -Ngày 16/7/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đến dự có Anh hùng không quân, Đại tá Nguyễn Văn Bảy; Đồng chí Huỳnh Minh Thức – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đến dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội; UBND 12 xã, thị trấn; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam huyện Lai Vung qua các thời kỳ; các đơn vị bạn: Cao Su Bà Rịa – Vũng Tàu; Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ (Vĩnh Long); huyện Tân Hiệp (Kiên Giang); TP. Sa Đéc, Lấp Vò, Châu Thành (Đồng Tháp). Đặc biệt sự có mặt của 121 đại biểu chính thức, đại diện hơn 7.500 hội viên thanh niên trong huyện Lai Vung.

Toàn cảnh Đại hội LHTNVN huyện Lai Vung.

Trong 5 năm qua, Hội LHTNVN huyện Lai Vung gặt hái được nhiều thành công trong công tác Hội, phong trào thanh niên; thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Hội LHTNVN huyện lần IV đề ra. Hội triển khai các phong trào mang ý nghĩa theo phương châm “Đoàn mạnh – Hội rộng” như: Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, “Uống nước nhớ nguồn” đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, có công; hiến máu tình nguyện “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”; nhiều công trình, phần việc hiệu quả thiết thực như: Tuyên truyền an toàn giao thông, biển đảo, bảo vệ môi trường, xuất khẩu lao động, xây mới được 17 căn Nhà nhân ái, thành lập mới được 4 cơ sở Hội ngoài nhà nước; Các mô hình “Xử lý rác thải an toàn”, “Rửa xe thanh niên”, “Biến bãi rác thành vườn hoa”, “Kỳ nghỉ xanh, ngày thứ bảy tình nguyện”, “Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp”, “Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi”, “Phiên tòa giả định”. Công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ thành lập 07 Tổ hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên; giúp đỡ 16 cụ già neo đơn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhận nghèo; có hơn 1.120 lượt thanh niên hiến 620 đơn vị máu; cảm hóa, giáo dục 131 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và đã được công nhận tiến bộ; hỗ trợ giúp đỡ 108 hộ thanh niên nghèo, trong đó đã có 69 hộ thanh niên được công nhận thoát nghèo..., góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Với khẩu hiệu hành động, “Thanh niên Lai Vung - Bản lĩnh, Sáng tạo, Tình nguyện, Phát triển”, Hội LHTNVN huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu quan trọng với 8 nhiệm vụ giải pháp trong Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc”, Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”, cụ thể như: Đó là tổ chức ít nhất 10 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; Hỗ trợ ít nhất có 60 hộ thanh niên thoát nghèo; Tổ chức 10 diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp; Hỗ trợ 5 hoạt động tuổi trẻ sáng tạo; phối hợp vận động ít nhất 600 thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; cảm hóa ít nhất 70% thanh niên vi phạm pháp luật được công nhận tiến bộ; khám bệnh, phát thuốc miễn phí 10.000 suất cho người dân; xây dựng 12 sân chơi lành mạnh cho thanh niên; thành 10 Câu lạc bộ, Chi hộ trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thành lập 9 Đội thanh niên tiènh nguyện hỗ trợ công nghệ thong tin cho các Hội quán; bắt mới 5 cây cầu bê tong theo chuẩn nông thôn mới.

Đại hội LHTNVN huyện Lai Vung lấy khẩu hiệu "Thanh niên Lai Vung - Bản lĩnh, Sáng tạo, Tình nguyện, Phát triển".

Đại hội đã hiệp thương 27 thành viên vào Ủy ban Hội LHTNVN huyện Lai Vung khóa V, biểu quyết đồng ý cử đồng chí Lê Ngọc Dung tái cử và giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTNVN huyện Lai Vung (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đồng thời, mời ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, làm Chủ tịch Danh dự của Ủy ban Hội LHTNVN huyện Lai Vung. Đại hội hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức, với 1 đại biểu đương nhiên dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và UBND huyện Lai Vung đã khen thưởng 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Lai Vung ./.