25/04/2024 lúc 03:10 (GMT+7)
Breaking News

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định: Tổ chức Đại hồi lần thứ I (2019 - 2024)

VNHN - Ngày 19/7, tại Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, Đại hội lần thứ I Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2019-2024) được tổ chức trọng thể với nhiều ý nghĩa tốt đẹp ...

VNHN -Ngày 19/7, tại Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, Đại hội lần thứ I Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2019-2024) được tổ chức trọng thể với nhiều ý nghĩa tốt đẹp ...

Các Đại biểu tham dự Đại hội ...

Đến dự có ông Vũ Mão - Chủ tịch TW Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (nguyên ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội); TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực phía Nam TW Hội, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp VN-CPC (nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đảng) và Đoàn công tác của TƯ Hội. 

Về phía địa phương có Đ/c Võ Thành Phú - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện UBND , MTTQ và các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Định và 82 đại biểu chính thức tham dự.

Đại tá Nguyễn Hùng Anh được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Bình Định, báo cáo trước Đại hội phương hướng hoạt động, tập trung việc tăng cường công tác tuyên truyền đoàn kết, hữu nghị, hoà bình, hợp tác, mở rộng đối tác với Campuchia; Tăng cường làm cầu nối xúc tiến hợp tác đầu tư, nâng cao chất lượng nghiên cứu , tham mưu và phát triển Hội.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần hợp tác toàn diện , láng giềng tốt đẹp , bền vững dài lâu.

Được biết, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là tổ chức Chính trị - xã hội góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, láng giềng thân thiện. Đối tác chính của Hội là Tổ chức hữu nghị Campuchia- Việt Nam, đồng thời Hội phát triển quan hệ rộng rãi với các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà doanh nghiệp ở Campuchia và Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới ./.

* Một số hình ảnh tại Đại hội lần thứ I:

Tiết mục Văn nghệ chào mừng.

Ông Vũ Mão (bên phải) - Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch TW Hội.