28/03/2024 lúc 17:18 (GMT+7)
Breaking News

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia: Nhiều hoạt động ý nghĩa Tháng 11

(VNHN) - Những ngày đầu tháng 11/2018, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (VN-CPC) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm mở rộng và phát triển Hội, góp phần tăng thêm sự đoàn kết và thắm tình hữu nghị giữa 2 nước …

(VNHN) - Những ngày đầu tháng 11/2018, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (VN-CPC) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm mở rộng và phát triển Hội, góp phần tăng thêm sự đoàn kết và thắm tình hữu nghị giữa 2 nước …

Sáng ngày 7-11, tại chùa Phổ Minh, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh; Chi hội Hữu nghị VN-CPC Chùa Phổ Minh tổ chức kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/1953 - 09/11/2018). Đến dự có Đại diện Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; Đại diện Trung ương Hội Hữu nghị VN-CPC, Ban Dân vận Thành ủy, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM, lãnh đạo Quận Gò Vấp cùng một số thành viên trong Hội Hữu nghị của 2 nước. Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch TW Hội Hữu nghị VN-CPC, Chủ trì Chùa Phổ Minh đã trao tặng 22 suất học bổng trị giá 22 triệu đồng cho 22 cháu lưu học sinh Campuchia đang theo học các trường Cao đẳng, đại học tại TP.HCM.

Đại diện Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM đã thay mặt nhân dân CPC cảm ơn Đảng, Nhà nước, Giáo hội Phật giáo và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân CPC thoát khỏi họa diệt chủng, giải phóng đất nước, hồi sinh Phật giáo Campuchia, và những năm qua đã không ngừng tăng cường giúp đỡ nhân dân CPC bảo vệ hòa bình, xây dựng phát triển kinh tế và nhất là giúp đào tạo các cháu học sinh, sinh viên CPC  trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

 TS. Trần Tấn Ngô - Ủy viên thường vụ Hội Hữu nghị VN-CPC đến thăm và chúc mừng ngày “Tết độc lập”

Ngày Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM.

Trước đóc, ngày 05-11; Đoàn cán bộ lãnh đạo TW Hội Hữu nghị VN-CPC do Ông Trần Tấn Ngô - Ủy viên Ban thường vụ TW Hội Hữu nghị VN-CPC và Đoàn Cán bộ lãnh đạo VN-CPC đã đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự Quán VN-CPC tại TP.HCM nhân ngày Quốc khánh Vương Quốc Campuchia. Ngài IMHEN - Tổng lãnh sự và Ban lãnh đạo lãnh sự quán tiếp Đoàn ân cần niềm nở . Tổng lãnh sự Quán CPC đã thông báo với Đoàn về tình hình xây dựng đất nước và tình hình kinh tế CPC sau ngày tuyên bố độc lập.

Đại hội thành lập Hội Hữu nghị VN-CPC Hội Chùa Tháp tập hợp các gia đình thân nhân,

con em cán bộ chiến sĩ, liệt sĩ CPC tại Việt Nam trên toàn quốc.

* Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh Đồng Tháp

Ngày 6-11, tại TP, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh Đồng Tháp lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra thành công, tốt đẹp . Ông Châu Hoàng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh Đồng Tháp. Đến dự Đại hội có TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch TW Hội Hữu nghị VN-CPC, Chủ tịch CLB doanh nghiệp VN-CPC; Ngài IMHEN - Tổng lãnh sự quán CPC tại TP.HCM; Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp và gần 100 đại biểu.

Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng Bằng khen

cho Đoàn Chủ tịch Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại Đại hội, TS. Lê Hồng Liêm cho biết: TW Hội đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua và mong muốn Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới cần tập trung chuẩn bị  cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng biên giới Tây Nam (1979-2019). Trong kỳ Đại hội này, TS.Lê Hồng Liêm đã trao 15 Bằng Khen của TW Hội cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

* Các hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào và nhân dân 2 nước

Tính đến hết ngày 26/10/2018, Ban Xã hội-Từ thiện thuộc CLB Doanh nghiệp VN-CPC đã thực hiện 10 chuyến đi từ thiện, với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà tình thương, xây nhà tình nghĩa đồng đội, xây cầu, ủng hộ đồng bào hỏa hoạn ở CPC, chăm lo thuốc men, tập vở cho học sinh ở Biển Hồ-CPC, hỗ trợ và tư vấn pháp lý miễn phí cho những cựu  binh đang gặp oan sai và cần tư vấn pháp luật, giúp đở nghĩa tình đồng đội , tìm đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà...đó là nét mới trong công tác từ thiện năm 2018. TS. Lê Hồng Liêm - Chủ tịch CLB Doanh nghiệp VN-CPC đã biểu dương những thành tích đã đạt được và mong muốn Ban Từ thiện Xã hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ trong thời gian tới.

TS. Lê Hồng Liêm trao Bằng Khen của TW Hội Hữu nghị VN-CPC cho Chị Nguyễn Thị Thu – Phó trưởng Ban Từ thiện Chùa Pháp Vân.

Bên cạnh đó, TW Hội cũng đã triển khai các hoạt động như tổ chức Đoàn Văn nghệ sĩ  đi thực tế sáng tác về Thơ ca, nhạc, họa chuyên đề về Tình hữu nghị VN-CPC tại các tỉnh biên giới Tây Nam như: Đồng Tháp , An Giang, Kiên Giang; Tổ chức sản xuất bộ phim về Tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung giữa nhân VN-CPC; Xuất bản sách “Những bông hoa Hữu nghị trên đất Chùa Tháp” nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp thành viên CLB Doanh nghiệp VN-CPC kinh doanh có hiệu quả ở Việt Nam cũng như trên đất nước Campuchia và có đóng góp tích cực cho cộng đồng, quê hương ./.

Mô hình “Cà phê doanh nghiệp” tại CLB Doanh nghiệp VN-CPC vào sáng thứ bảy hàng tuần

Phước Lập