20/04/2024 lúc 17:36 (GMT+7)
Breaking News

Học viện Quân Y tổ chức hội thi Olympic tiếng Việt dành cho học viên quốc tế

Sáng 16-1, tại Hà Nội, Học viện Quân y đã tổ chức hội thi Olympic tiếng Việt với chủ đề: “Học viên Hệ 3 đoàn kết, quyết tâm học tập tốt, rèn luyện kỷ luật nghiêm” dành cho các học viên Lào và Campuchia đang theo học tại nhà trường.

Học viện Quân y đã tổ chức hội thi Olympic tiếng Việt với chủ đề: “Học viên Hệ 3 đoàn kết, quyết tâm học tập tốt, rèn luyện kỷ luật nghiêm” dành cho các học viên Lào và Campuchia đang theo học tại nhà trường.

Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Phó chính ủy Học viện Quân y dự và chỉ đạo hội thi. Cùng dự còn có đại diện Cục Nhà trường; lãnh đạo, chỉ huy và hơn 300 học viên quốc tế đến từ các nhà trường quân đội.

Một nội dung đua tài tại hội thi

Theo Ban tổ chức, hội thi Olympic tiếng Việt được tổ chức với mục đích giúp học viên Lào và Campuchia nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt; rèn luyện bản lĩnh, tự tin trước đám đông. Hội thi cũng giúp học viên nước bạn hiểu sâu sắc hơn về con người, văn hóa, phong tục tập quán của 3 nước Việt Nam - Lào  Campuchia; giáo dục thế hệ trẻ củng cố niềm tin, mối quan hệ truyền thống 3 nước Đông Dương mà lớp lớp cha anh đã dày công vun đắp; tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, bổ ích, thu hút đông đảo học viên tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho học viên.

Tham gia vòng chung kết hội thi Olympic tiếng Việt là 4 đội thi, gồm: Niềm tin, khát vọng, đoàn kết và cỏ bốn lá. Các đội thi tranh tài ở 3 nội dung chính: Phần thi chào hỏi (giới thiệu về đội chơi, làm nổi bật chủ đề cuộc thi. Các đội thể hiện trực tiếp trên sân khấu dưới các hình thức: Ca, múa, kịch,...); phần thi kiến thức (thể hiện hiểu biết, kiến thức tổng hợp về văn hóa, lịch sử, con người, ngành y, Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Quân y, Truyền thống Hệ 3); phần thi hùng biện theo chủ đề.

Thiếu tướng, PGS. TS Nghiêm Đức Thuận trao thưởng tặng các đội thi giành kết quả xuất sắc.

Kết quả sau 3 nội dung thi, đội thi Niềm tin đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với số điểm 264,6. Đứng vị trí tiếp theo là đội Khát vọng (254,6 điểm), Đoàn kết (252,2 điểm) và Cỏ bốn lá (245,4 điểm).

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao thưởng tặng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi.