24/04/2024 lúc 08:31 (GMT+7)
Breaking News

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở quê lúa Yên Thành

VNHN - Yên Thành (Nghệ An) vốn là vùng đất có truyền thống yêu nước, anh hùng với những người con ưu tú đã không tiếc máu xương để đấu tranh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Họ đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

VNHN - Yên Thành (Nghệ An) vốn là vùng đất có truyền thống yêu nước, anh hùng với những người con ưu tú đã không tiếc máu xương để đấu tranh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Họ đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, huyện Yên Thành đã có hàng ngàn con em lên đường nhập ngũ, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường; hơn 3.600 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh; gần 4.000 người là thương, bệnh binh; hơn 200 mẹ Việt Nam Anh hùng; hàng chục ngàn gia đình và cá nhân được nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc - xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trân trọng và biết ơn những công lao to lớn ấy, những năm qua cùng với việc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, huyện Yên Thành luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; tập trung mọi nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp, các ngành đã có nhiều chương trình hành động trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” như: đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa; sửa chữa, làm mới nhà tình nghĩa tặng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; tu sửa đài tưởng niệm liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ.v.v…

Năm 2019, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), Huyện ủy và UBND huyện Yên Thành đã có chủ trương và Kế hoạch cụ thể chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên phong trào sâu rộng phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”…

Theo đó, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, Yên Thành tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng người có công đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2018 chuyển sang năm 2019; Tổ chức đoàn đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các ban, ngành, cấp huyện, các cơ quan, đơn vị dâng hương, dâng hoa viếng các Nghĩa trang liệt sỹ; thắp nến tri ân tại Đền thờ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ huyện; thăm hỏi và tặng quà gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, người có công tiêu biểu. Tiếp tục tu bổ, nâng cấp phần mộ ở các nghĩa trang liệt sỹ; xây dựng, nâng cấp các công trình tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ ở các xã, thị trấn.

Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ

Làm tốt công tác vận động cán bộ, viên chức, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “ Đền ơn, đáp nghĩa”, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Biểu dương các tập thể, các nhân làm tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng... Thông qua các hoạt động kỷ niệm, Đảng bộ và nhân dân Yên Thành thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với người có công và gia đình có công với cách mạng; ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.