29/03/2024 lúc 18:11 (GMT+7)
Breaking News

Hoằng Thanh về đích nông thôn mới

VNHN - Hoằng Thanh là một xã thuộc vùng bãi ngang ven biển huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh lợi thế chiều dài bờ biển với khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hoằng Thanh vẫn là xã thuần nông nghèo, nhưng vẫn quyết tâm về đích xã nông thôn mới theo kế hoạch.

VNHN - Hoằng Thanh là một xã thuộc vùng bãi ngang ven biển huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh lợi thế chiều dài bờ biển với khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hoằng Thanh vẫn là xã thuần nông nghèo, nhưng vẫn quyết tâm về đích xã nông thôn mới theo kế hoạch.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, lồng ghép qua các hoạt động sinh hoạt tập thể giúp người dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực đóng góp công sức, tiền của làm giàu đẹp trên chính mảnh đất quê hương của mình.


Hình ảnh công sở UBND xã Hoằng Thanh

Tận dụng thế mạnh về phát triển du lịch, khai thác đánh bắt thủy hải sản, xã còn chú trọng trồng cây khoai tây, cây bí đỏ là những cây cho hiệu quả kinh tế bền vững, xây dựng vùng lúa thâm canh, quy hoạch vùng rau sạch. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển các nghề thủ công như mộc, cơ khí, vận tải; tạo điều kiện để 35 doanh nghiệp trên địa bàn phát triển thuận lợi. 

Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, xã đã huy động các nguồn vốn từ các doanh nghiệp, con em xa quê và nhân dân đóng góp để xây dựng 13,6 km đường liên xã; trên 14 km đường thôn, ngõ, xóm; xây dưng công sở mới, trường học, nhà văn hóa, nhà ở dân cư, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sỹ.

Ban lãnh đạo xã đã tổ chức triển khai đồng bộ các tiêu chí, đến nay các vùng quy hoạch được tiến hành công khai, đúng quy trình; hệ thống giao thông liên xã, liên thôn, ngõ, xóm, nội đồng cơ bản được rải nhựa hoặc bê tông hóa với tổng chiều dài gần 30 km. Hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp được duy trì; công tác phòng chống thiên tai được chuẩn bị chu đáo; tiến hành sửa chữa, nâng cấp 6 trạm biến áp, tổng chiều dài đường dây 23,58 km, có 2398/ 2398 hộ sử dụng điện lưới quốc gia; hệ thống trường Mầm non, trường Tiểu học, THCS đều được nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới; xây dựng các điểm vui chới giải trí, thể thao, nhà văn hóa đa năng, ở mỗi thôn có nhà văn hóa riêng; hạ tầng thương mại nông thôn được chú trọng, bên cạnh việc xây mới chợ Hà, xã còn tạo điều kiện để các hộ gia đình kinh doanh thương mại trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Chú trọng phát triển nông nghiệp, xây dựng vùng lúa thâm canh chất lượng cao với diện tích 119,56 ha, năng suất luôn ổn định từ 65-70 tạ/ha trở lên, quy hoạch vùng rau sạch 3,8 ha. Tập trung cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hằng năm giải quyết việc làm mới cho 150 đến 190 lao động. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 96,2%. Thu nhập bình quân là 34 triệu/người/năm, đến năm 2018 bình quân đầu người đạt 43,100.000 đồng/người/năm, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 4,96%. Song song với việc nâng cao thu nhập là hoàn thiện hệ thống nhà ở không còn nhà tạm bợ dột nát.     

Các công tác tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, chính trị, an ninh quốc phòng đều được chú trọng đẩy mạnh có hiệu quả. Nói về quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí PCT xã Lê Hữu Tư cho biết: “Để về đích xã nông thôn mới, Hoằng Thanh phải gấp rút ở tất cả các khâu nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ, không đi tắt, cắt ngang, bỏ dở ở bất cứ khâu nào.”.


Biển Hải Tiến 

Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, huyện cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân trên địa bàn, nên kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã đã thu được nhiều kết quả tích cực, đến nay Hoằng Thanh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định./.