26/04/2024 lúc 04:15 (GMT+7)
Breaking News

Hoằng Hóa - Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái vì liên quan đến nhiều sai phạm

Ngày 19/7/2019 vừa qua Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa ông Lê Sỹ Nghiêm, đã ký Quyết định Số 4595/QĐ-UBND, về việc cách chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái đối với ông Nguyễn Hữu Ngọc

VNHN - Ngày 19/7/2019 vừa qua Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa ông Lê Sỹ Nghiêm, đã ký Quyết định Số 4595/QĐ-UBND, về việc cách chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái đối với ông Nguyễn Hữu Ngọc. Trước đó ngày 11/7/2019, Ban Thường vụ huyện ủy Hoằng Hóa cũng đã ban hành quyết định kỷ luật ông này bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng. Do trong thời gian đảm nhiệm vị trí Chủ tịch  UBND xã Hoằng Đồng  ông Ngọc đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai và tài chính ngân sách.

Quyết định cách chức CT UBND xã Hoằng Thái  đối với ông Nguyễn Hữu Ngọc (nguyên CT UBND xã Hoằng Đồng) nêu rõ trong thời gian giữ chức CT UBND xã Hoằng Đồng, ông Ngọc đã để xảy ra một số sai phạm như: Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản vượt quá quy định ở một số công trình xây dựng của xã, là chủ đầu tư của 05 công trình, đã cùng với Ban quản lý, tư vấn, giám sát cộng đồng, nghiệm thu không đúng khối lượng so với thực tế thi công. Phải cắt giảm phần xây lắp số tiền 225.534.000đ và phải thu hồi về tài khoản Thanh tra huyện số tiền 32.464.000đ; Để 01 hộ xây dựng xưởng sản xuất đồ mộc dưới hành lang lưới điện cao thế trên diện tích đất nông nghiệp; Để công chức Tài chính -  Ngân sách xã chiếm đoạt số tiền lớn (152.437.863đ) chi tiêu cá nhân, bằng cách lập hồ sơ, chứng từ thanh toán khống; Rút 01 tỉ đồng từ tài khoản ngân sách xã dưới hình thức thanh toán cho Công ty Quang Long xây dựng công trình Trường Mầm non, để công chức Tài chính - Kế Toán xã chiếm giữ 750 triệu đồng sử dụng cá nhân trong thời gian 6 tháng 5 ngày; Không chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy xã về bố trí nguồn vốn trả nợ các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái đối với ông Nguyễn Hữu Ngọc

Trước đó Việt Nam Hội nhập điện tử đã đăng bài “Hoằng Hóa chậm trễ trong việc kết luận kiểm tra và quyết định kỷ luật ở Hoằng Đồng”  phản ánh về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai và tài chính ngân sách tại xã này. Tuy nhiên sau hơn nửa năm kể từ khi tiến hành công tác kiểm tra cấp ủy viên và đảng viên có dấu hiệu vi phạm tại xã Hoằng Đồng, huyện ủy Hoằng Hóa vẫn chưa thể ban hành được kết luận kiểm tra và quyết định kỷ luật cán bộ, khiến dư luận bức xúc. Trước sự việc trên, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có những ý kiến chỉ đạo huyện Hoằng Hóa phải nhanh chóng giải quyết vụ việc./.