19/04/2024 lúc 19:50 (GMT+7)
Breaking News

Hóa chất Đức Giang Lào Cai: Vững vàng vượt Covid

Trong năm 2021, tuy phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mang lại nhưng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn quyết tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề ra từ đó xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh gắn với đổi mới phát triển và hội nhập.

Trong năm 2021, tuy phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mang lại nhưng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn quyết tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề ra từ đó xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh gắn với đổi mới phát triển và hội nhập.

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 2009, là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong ngành sản xuất các mặt hàng hóa chất, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, thợ lành nghề có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, chính quy theo hình thức chuyên sâu nên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm luôn được đánh giá rất cao. Đây cũng chính là lý do chính giúp Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai khẳng định được ưu thế và thương hiệu vượt trội của mình trên thị trường Việt Nam .

 

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, sau hơn 10 năm cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang ngày càng lớn mạnh, nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu… Qua đó, đóng góp vai trò to lớn vào công tác xây dựng ngành công nghiệp nước nhà.

Trong năm 2021 vừa qua, không chỉ riêng Hóa chất Đức Giang mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều phải gánh chịu rất nhiều hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Nhưng với vị thế là một doanh nghiệp tiên phong, đứng đầu công ty đã quyết tâm, giữ vững tinh thần đoàn kết, nhất quán để cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì công tác sản xuất; duy trì chế độ lương thưởng cơ bản cho cán bộ, công nhân viên chức; đóng góp cho ngân sách tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung với số tiền lên tới 532 tỷ đồng từ đó góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no cho người lao động.

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai đóng góp và hoàn thành kinh phí sớm để di chuyển 113 hộ dân tại Tằng Loỏng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang còn thực hiện rất tốt vai trò và trách nghiệm của mình đối với xã hội được thể hiện qua các hoạt động an sinh xã hội và đóng góp cộng đồng như: Ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 số tiền 500 triệu đồng; ủng hộ quỹ vacxin phòng chống dịch Covid-19 số tiền 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ nguồn lực chống dịch của Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai 30 triệu đồng; đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai hàng năm 270 triệu đồng; ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em 50 triệu đồng; ủng hộ tết vì người nghèo, nông thôn mới 30 triệu đồng; ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em” 300 triệu đồng; ủng hộ công tác PCCC&CNCH tại địa phương 40 triệu đồng; ủng hộ xây dựng phân hiệu trường mầm non Tằng Loỏng 1,3 tỷ đồng; ủng hộ, động viên các cán bộ y tế Lào Cai đi chống dịch tại miền nam 50 triệu đồng đóng góp kinh phí di chuyển 113 hộ dân Tằng Loỏng (1 trong số doanh nghiệp đóng đầy đủ, sớm nhất theo phân bổ) với chi phí lên tới 15 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang luôn thực hiện rất tốt vai trò và trách nghiệm của mình đối với xã hội.

Với những đóng góp quan trọng trên, Công ty đã thể hiện được đúng vai trò của một doanh nghiệp tiên phong, đứng đầu, dám nghĩ dám làm và dám khẳng định tầm vóc thương hiệu của mình trên con đường phát triển sự nghiệp lâu dài, bền vững.

Trong năm 2022, dịch bệnh Covid-19 sẽ còn tác động và gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tới doanh thu của công ty, tới nền kinh tế nước nhà, do đó Công ty rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ của tỉnh Lào Cai và các bộ, ban, ngành liên quan để Công ty có thêm cơ hội phát triển, góp sức vào công cuộc xây dựng, đổi mới nền kinh tế công nghiệp của nước nhà ngày càng ổn định và vững mạnh hơn trong tương lai./.