28/03/2024 lúc 17:53 (GMT+7)
Breaking News

Hòa Bình: Tổng kết cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Công an tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 3; sơ kết công tác quý I; tổng kết cao điểm tấn công tội phạm và triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Công an tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 3; sơ kết công tác quý I; tổng kết cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ngay sau khi phát động đợt cao điểm tấn công, các đơn vị Công an trong toàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao khoán các chỉ tiêu cụ thể cho các đội nghiệp vụ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, tăng cường công tác phát hiện, điều tra các vụ án, vụ việc, các chuyên án và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đấu tranh theo các chuyên đề, giải quyết vấn đề phức tạp nảy sinh tại cơ sở; chủ động nắm tình hình phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của thế lực thù địch; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Thừa ủy quyền, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Nhờ đó, trong đợt cao điểm, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 190/205 vụ phạm pháp hình sự, đạt 92,68%, làm rõ 333 đối tượng; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Trong đó, công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội đã khám phá 107/121 vụ (đạt 84,43%), làm rõ 225 đối tượng; đấu tranh với tội phạm ma túy bắt được 77 vụ, 101 đối tượng, thu giữ 3,5 kg heroin, 5.199 viên và hơn 5,5 kg ma túy tổng hợp, thu giữ 4 ô tô, 7 xe mô tô, 22 điện thoại di động và các vật chứng khác có liên quan. Công tác quản lý hành chính và trật tự xã hội đã triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch thực hiện Dự án cơ sở giữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân, từ ngày 1/1 - 15/3/2021 đã tiếp nhận 51.908 hồ sơ căn cước công dân, tiếp tục vận động Nhân dân thu hồi 165 khẩu súng tự chế, 2 súng hơi, 24 linh kiện chế tạo súng, 1 lựu đạn, 21 viên đạn súng các loại; bắt giữ, xử lý 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 18 hộp pháo, 44 quả pháo nổ (tổng trọng lượng 30,5 kg).

Ghi nhận những thành tích đạt được trong đợt cao điểm, 2 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 3 tập thể, 5 cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen; 6 tập thể, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 15 tập thể, 23 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.