24/04/2024 lúc 23:33 (GMT+7)
Breaking News

Hoà Bình: Thường trực HĐND thành phố giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường

Thường trực HĐND thành phố Hoà Bình khoá II (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các xã, phường năm 2021.

Thường trực HĐND thành phố Hoà Bình khoá II (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các xã, phường năm 2021.

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Ngọc Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND; đồng chí Bùi Quang Điệp - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Hoàng Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Thành uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND thành phố; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND các xã, phường. 

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố - Ngô Ngọc Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự phối hợp của Thường trực HĐND thành phố và Thường trực HĐND 19/19 xã, phường để tổ chức 02 kỳ họp HĐND. Kỳ họp diễn ra để bầu cử các chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ 2021 – 2026; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng đầu năm; đề ra các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 với 03 chủ đề: "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri"; "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp HĐND"; "Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND"; và quyết định một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, cụ thể: 

Hình thức giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND chưa được đổi mới; thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát chưa đầy đủ; nội dung giám sát chưa thật sự là vấn đề trọng tâm, dẫn đến việc giám sát chưa sâu; nhiều kiến nghị còn chung chung; việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện kết luận, kiến nghị qua giám sát chưa thường xuyên, quyết liệt...

Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa có sự chắt lọc; tổng hợp dàn trải, không theo nhóm các lĩnh vực; công tác giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc trao đổi, thống nhất giữa đại biểu, tổ đại biểu HĐND với chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam để làm rõ các nội dung kiến nghị của cử tri còn chưa thường xuyên....

Hoạt động chất vấn, thảo luận trong các kỳ họp HĐND còn chưa sôi nổi, số đại biểu tham gia thảo luận chưa nhiều, tính tranh luận chưa cao; một số nội dung chất vấn chưa đi thẳng vào vấn đề. 

Phát biểu bế mạc, đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố - Ngô Ngọc Đức đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường (06 tháng/lần) với các chủ đề khác nhau nhằm tạo diễn đàn để thông tin, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất đưa ra các giải pháp phù hợp và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động./.