29/03/2024 lúc 14:32 (GMT+7)
Breaking News

Hình ảnh đẹp của chiến sĩ CSGT khi cấp cứu kịp thời cháu bé bị TNGT

VNHN - Theo lời bác sĩ cấp cứu cho cháu bé, chỉ cần chậm vài phút có lẽ tình trạng cháu bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Việc nhanh chóng, kiên quyết, dứt khoát và kịp thời cấp cứu người bị nạn trên của các chiến sĩ CSGT được quần chúng nhân dân trên địa bàn quận cũng như các phương tiện qua lại trên đường tán dương, ủng hộ ...

VNHN - Theo lời bác sĩ cấp cứu cho cháu bé, chỉ cần chậm vài phút có lẽ tình trạng cháu bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Việc nhanh chóng, kiên quyết, dứt khoát và kịp thời cấp cứu người bị nạn trên của các chiến sĩ CSGT được quần chúng nhân dân trên địa bàn quận cũng như các phương tiện qua lại trên đường tán dương, ủng hộ ...

Khoảng 11h15 ngày 4-5, tại Giao lộ Trần Thị Cờ - Nguyễn Thị Kiêu, khu phố 2, phường Thới An, quận 12, xe mô tô BKS 71B3- 428.11 do anh Hồ Phong Ba (SN 1994, HKTT ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Thị Kiêu, hướng Lê Thị Riêng ra Lê Văn Khương. Khi đến địa điểm trên thì xe anh Ba xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 84B1-465.09 do anh Vũ Trung Hiếu (SN 1995, HKTT huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) điều khiển chở theo vợ là chị Ngô Hoàng Anh Thư (SN 2000) và con là Ngô Hoàng Phương Trinh (SN 2018) lưu thông trên đường Trần Thị Cờ, hướng Lê Văn Khương về đường TA 16.

Hiện trường Vụ TNGT khiến anh Hiếu và vợ con bị thương nặng. 

Cùng lúc đó, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT-TT Công an quận 12 gồm Đại úy Trần Văn Minh (Tổ trưởng), Thượng úy Phan Vương Quốc Dũng, Thượng úy Đinh Phương Vũ phát hiện vụ tai nạn giao thông này nên nhanh chóng tới bảo vệ hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông và cấp cứu người bị nạn.

Tuy nhiên, do quá hoảng sợ và lo lắng cho con gái nên anh Vũ Trung Hiếu nhất quyết ôm khư khư con gái chờ xe cấp cứu đến. Nhận thấy đây là tuyến đường chật hẹp, lưu lượng phương tiện rất đông, xe cấp cứu sẽ khó tiếp cận nhanh. Do đó, các CSGT cùng với người dân đã vận động và anh Hiếu đồng ý trao cháu bé đưa đi cấp cứu.

Đại úy Trần Văn Minh và Bảo vệ dân phố chở cháu Trinh đi cấp cứu.

Đại úy Trần Văn Minh sử dụng xe mô tô đặc chủng cùng với một bảo vệ dân phố nhanh chóng, kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Anh Dũng II; sau đó anh Vũ Trung Hiếu và chị Ngô Hoàng Anh Thư cũng được người dân kịp thời chở đi cấp cứu.

Sự việc này trước đó được phản ánh trên trang “Tôi là dân quận 12” (mạng xã hội Facebook) vào trưa 4-5-2019 “Về hình ảnh đẹp của các đồng chí CSGT nhanh chóng, kiên quyết, kịp thời cấp cứu bé gái bị tai nạn giao thông tại Ngã tư đình Thới An”.