19/04/2024 lúc 11:37 (GMT+7)
Breaking News

Hiệu quả từ công tác xã hội hóa tại Trường Tiểu học Đông Thắng

VNHN - Những năm qua, ngoài sự đầu tư của nhà nước, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa mà cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Đông Thắng (Ý Yên, Nam Định) ngày càng khang trang, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

VNHN - Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa mà cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Đông Thắng (Ý Yên, Nam Định) ngày càng khang trang, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Nằm ở xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Trường Tiểu học Đông Thắng là một trong những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước kia cơ sở vật chất nhà trường là những dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, phòng học chật chội, thiếu các công trình phụ trợ phục vụ cho việc dạy và học.

Trước kia, Trường Tiểu học Đông Thắng là những dãy nhà cấp 4, cơ sở vật chất nghèo nàn, trường lớp xuống cấp

Xác định tầm quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục, Trường Tiểu học Đông Thắng luôn trăn trở, tìm ra giải pháp hữu hiệu để vận động mọi người tham gia làm công tác giáo dục.

Cô giáo Mai Thị Hiên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Muốn thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, trước hết phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu huy động, đối tượng huy động, ai là chủ thể thực hiện… và kế hoạch phải thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh để bàn bạc, thống nhất mới triển khai”.

Cô giáo Mai Thị Hiên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thắng, gần 30 năm gắn bó với nghề dạy học, 17 năm làm công tác quản lý luôn nỗ lực hết minh vì sự nghiệp giáo dục

Ngay từ đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu đã tổ chức gặp mặt các phụ huynh học sinh, các tổ chức, đoàn thể nêu lên những khó khăn, những hạn chế để mọi người cùng chung tay giải quyết với mục đích xây dựng được môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Đồng thời, khích lệ tinh thần tự giác, chủ động và tích cực của cộng đồng trong công tác xã hội hóa giáo dục.

Năm 2005, được sự quan tâm của chính quyền, Trường Tiểu học Đông Thắng được xây dựng thêm 6 phòng học

Nhà trường đã chủ động đề xuất và tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh, huy động mọi nguồn lực của xã hội. Điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, nhà trường đã kiên trì bền bỉ kêu gọi vận động sự ủng hộ của con em xa quê thành đạt đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Nhờ đó, năm 2016, Trường Tiểu học Đông Thắng đã được sự tài trợ của Công ty cổ phần Đá Thạch Anh cao cấp VCS, khởi công xây dựng thêm 12 phòng học, cổng trường và một số công trình phụ trợ khác... Đến nay, Trường Tiểu học Đông Thắng được quy hoạch đầy đủ vườn hoa, sân chơi bãi tập và 29 phòng học, phòng chức năng cao tầng và đầy đủ các trang thiết bị, phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

Lễ động thổ xây dựng Trường Tiểu học Đông Thắng

Từ công tác xã hội hóa giáo dục, Trường Tiểu học Đông Thắng ngày càng khang trang, sạch đẹp

 Cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học

Xác định xã hội hóa từ trong ra ngoài, bên cạnh sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các nhà tài trợ, nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền kêu gọi xã hội hóa từ chính gia đình giáo viên, phụ huynh học sinh và người dân địa phương. Nhận thấy sự cần thiết, lợi ích của công tác xã hội hóa giáo dục, người dân cũng như phụ huynh học sinh rất tin tưởng và ủng hộ nhà trường trong mọi hoạt động . “Phụ huynh ở đây tuy điều kiện kinh tế khó khăn nhưng sẵn sàng ủng hộ để đpá ứng nhu cầu học tập tối thiểu của các con như: Bàn ghế, tủ, quạt điện, trang trí lớp,… Ngoài đóng góp bằng vật chất, người dân cũng bỏ ra rất nhiều ngày công lao động, chung tay góp sức cùng các thầy cố giáo cải tạo vườn trường, đổi mới không gian lớp học… Các thầy cô giáo không chỉ làm công tác giảng dạy mà còn tích cực trong công tác lao động, tu sửa trang trí trường lớp khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, các thầy cô luôn sẵn sàng tham gia công tác bảo vệ - trực đêm đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong những lúc khó khăn”, Cô Mai Thị Hiên – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Thầy Thích Minh Đồng và Đoàn sinh viên nguyện Hương Sen Đại Bi tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tham gia tu sửa trường lớp

Việc tuyên truyền đến các đối tượng trong xã hội và tranh thủ sự ủng hộ vật chất cũng như tinh thần của mọi người để xây dựng trường luôn được đẩy mạnh. Trong quá trình triển khai cuộc vận động, nhà trường thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, Hội khuyến học của xã Yên Thắng, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên.

Năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học Đông Thắng có 13 lớp học trên tổng số 361 học sinh, với 24 cán bộ, giáo viên trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên được tăng cường đủ về số lượng, trẻ hoá về độ tuổi, cơ bản đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

 Thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, năm 2018, Trường Tiểu học Đông Thắng vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Với những nỗ lực vượt khó vươn lên, thầy và trò Trường Tiểu học Đông Thắng đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Năm học 2017 – 2018, nhà trường  được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2018, Trường được UBND tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, Trường xanh – sạch – đẹp – an toàn và thư viện đạt chuẩn Tiên Tiến. Trường Tiểu học Đông Thắng  là trường đầu tiên và cũng là trường duy nhất của tỉnh Nam Định đạt cả 3 chuẩn cùng một thời điểm.

Những kết quả trên là sự nỗ lực, đồng lòng, chung tay, góp sức của tập thể thầy và trò Trường Tiểu học Đông Thắng, là kết quả sự quan tâm của các cấp các ngành, của từng người dân xã Yên Thắng thiết tha với sự nghiệp giáo dục. Thời gian tới, Trường Tiểu học Đông Thắng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhân rộng mô hình xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.